Hành trình truy bắt đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn 16 năm

GD&TĐ - Thấy đồng bọn trong vụ mua bán trái phép 20 bánh heroin bị bắt, Pùa Lao Tủa đã vượt biên sang Lào để lẩn trốn. Sau 16 năm trốn chạy, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Pùa Lao Tủa (SN 1981, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Đây là đối tượng bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Thời điểm bị bắt, Pùa Lao Tủa đã lẩn trốn được 16 năm.

Cụ thể, đối tượng Pùa Lao Tủa bị cơ quan chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã số 04 ngày 11/3/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Sơn La, vào tháng 8/2004, sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép 20 bánh heroin tại địa bàn bản Thái Hưng (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng Tủa đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi vượt biên sang Lào.

Trốn sang Lào sinh sống, Tủa vẫn thường xuyên về thăm nhà và ở tại lán nương địa phận giáp ranh với Lào để khi có động tĩnh của lực lượng chức năng thì lập tức trốn chạy qua các đường mòn, lối mở.

Đối tượng Pùa Lao Tủa tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Sơn La.
Đối tượng Pùa Lao Tủa tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Sơn La.

Sau một thời gian nắm tình hình đến ngày 26/11, khi phát hiện có thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn bản Căng Tỵ (xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) lực lượng chức năng Công an Sơn La đã lên phương án đấu tranh, quyết tâm bắt giữ thành công đối tượng.

Vào hồi 8h30’ ngày 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Chiềng Khừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Pùa Lao Tủa.

Thiếu tá Quàng Văn Cương, Phó đội trưởng Đội phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Đối tượng Pùa Lao Tủa rất thông thạo địa bàn, luôn cảnh giác cao độ với lực lượng chức năng và ẩn náu tại khu vực giáp biên giới Việt Lào nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi thấy thời cơ thuận lợi đã tới, 4 tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Khừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, đối tượng, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch”.

Được biết, biết bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao, gậy chống trả lực lượng chức năng và không ngừng hô hào người thân tới cứu giúp. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Pùa Lao Tủa sau 16 năm lẩn trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.