Hải Phòng: Truy bắt thành công nhóm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Nhóm đối tượng thuê xe ra Hải Phòng để tìm và bắt cóc nạn nhân đưa về Thanh Hóa, đồng thời ép kí giấy nợ hơn 200 triệu đồng.

Hai trong số ba đối tượng nhóm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã bị bắt giữ
Hai trong số ba đối tượng nhóm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã bị bắt giữ

Ngày 16/6/2018, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp của gia đình anh Hoàng Văn Hữu (26 tuổi, ở thôn Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về việc anh Hữu bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép.

Được biết, anh Hữu vốn là công nhân làm sơn bả xây dựng, mới ra Hải Phòng cùng anh trai làm công trình được khoảng 2-3 tháng. Tuy nhiên đến ngày 11/6 nhóm đối tượng đã tìm, bắt giữ anh Hữu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đưa về Thanh Hoá, giam giữ, đe dọa, đánh đập và ép viết giấy ghi nợ tiền hơn hai trăm triệu đồng, khiến gia đình nạn nhân hết sức lo lắng.

Sau khi nhận được trình báo, Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức xác minh. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trao đổi thông tin với Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hoá), các trinh sát đã dựng lên chân dung nhóm đối tượng có nghi vấn, liên quan trực tiếp đến việc bắt cóc anh Hữu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó nhóm đối tượng (đều cùng ở tỉnh Thanh Hóa) gồm các tên: Quách Công Hơn(29 tuổi, ở khu 5, thị trấn Kim Tân); Tạ Văn Bình(24 tuổi, ở thôn 1, xã Thạch Long); Quách Công Huy(19 tuổi, ở thôn Yên Lão, xã Thành Vân); Nguyễn Đình Thế(27 tuổi, ở thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ, cùng huyện Thạch Thành); Lê Doãn Thực(30 tuổi, ở khu 4, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) và Phạm Hữu Hải(29 tuổi, ở số 61/38 Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Qua quá trình xác minh cho thấy, đây là ổ nhóm chuyên bảo kê và đòi nợ thuê do Quách Công Hơn cầm đầu. Về phần Hơn đã từng có các tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Hơn và các đối tượng trên thường xuyên “dạt” nhà, tụ tập ở các nhà trọ, nhà nghỉ và hoạt động rất manh động trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Căn cứ tài liệu điều tra, thu thập được ngày 20/6, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định xác lập chuyên án, giao Đội CSHS- Công an huyện tập trung lực lượng đấu tranh. Ngay sau đó, tổ công tác gồm 12 trinh sát do Đại úy Nguyễn Đức Thắng (Phó Đội trưởng chỉ huy) đã khẩn trương lên đường vào huyện Thạch Thành.

Các trinh sát Ban chuyên án đã phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thành kiên trì lần tìm manh mối các đối tượng. Quá trình truy tìm chúng gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Sau nhiều ngày theo dõi, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp được Quách Công Huy, Tạ Văn Bình và Nguyễn Đình Thế ở các khu vực khác nhau trên địa bàn huyện Thạch Thành. 3 tên còn lại là Hơn, Thực và Hải khi phát hiện bị Công an truy tìm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định: ngày 10/6, Quách Công Hơn cùng với Tạ Văn Bình và Lê Doãn Thực đã thuê Đào Văn Thành (sinh 1983, ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành) lái xe ô tô BKS: 18A-04988 từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để bắt Hoàng Văn Hữu phải trả số tiền nợ trước đó.

Đến 6h ngày 11-6, đồng bọn Hơn, Bình cùng Thực đi đến trước cửa nhà nghỉ Đại Dương (thuộc thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) thì phát hiện anh Hữu đi cùng chị Nguyễn Thị Bích(20 tuổi, ở xã Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hoá). Chúng cùng nhau tiếp cận anh Hữu, dùng dao đe dọa, kéo Hữu lên xe ô tô trên rồi chạy thẳng về Thanh Hóa.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đồng bọn Hơn, Bình và Thực đưa Hữu vào Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quyền Quý (ở xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa) gặp Phạm Hữu Hải. Tại đây, Hơn bắt Hữu viết giấy vay nợ số tiền 210 triệu đồng ra hạn trong 3 ngày phải trả đủ. Sau đó các đối tượng Bình cùng Thực tiếp tục đưa Hữu về các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành để giam giữ và đòi gia đình Hữu giao số tiền 210.000.000 đồng.

Trong thời gian giam giữ Hữu, các tối tượng Bình, Thực gọi Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy đến thay nhau trông giữ Hữu. Đến trưa ngày 13-6, Bình gọi điện báo tin gia đình Hữu mới chuẩn bị được 50.000.000 đồng thì Hơn ra lệnh thả Hữu về để chuẩn bị 100.000.000 đồng ngay trong ngày, số tiền còn lại cho nợ đến tháng sau.

Tiếp đó, khoảng 16h cùng ngày, Bình bắt Hữu viết 2 tờ giấy vay tiền rồi thả Hữu về. Khoảng 19h cùng ngày, khi Hữu gọi điện thông báo chuẩn bị được 60.000.000 đồng thì được Bình yêu cầu mang tiền đến khu vực cầu Kim Tân giao cho chúng.

Chiều ngày 5/7 Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Tạ Văn Bình, Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời phối hợp với Công an Thanh Hoá và gia đình vận động các đối tượng còn lại đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.