Hải Phòng: Quận đổi cơ sở trường học, phụ huynh đơn thư kiến nghị

GD&TĐ - Chính quyền quận Hải An, TP Hải Phòng quyết định chuyển học sinh Khu A, Trường Tiểu học Đằng Hải sang Trường THCS Đằng Hải và ngược lại.

Khu A, Trường Tiểu học Đằng Hải sẽ chuyển giao thành Trường THCS Đằng Hải trong năm học tới.
Khu A, Trường Tiểu học Đằng Hải sẽ chuyển giao thành Trường THCS Đằng Hải trong năm học tới.

Việc này khiến một số phụ huynh có đơn thư về an toàn học đường, cơ sở vật chất, kinh phí di chuyển địa điểm…

Đổi cơ sở làm khó cho… phụ huynh?

Trong nội dung đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng quận Hải An, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đằng Hải nêu ý kiến về những bất cập địa điểm đưa đón trẻ, việc thiếu phòng học và kinh phí phải đóng góp khi di chuyển cơ sở vật chất.

Đơn thư cho rằng, số học sinh Trường Tiểu học đông gấp 2 lần số học sinh Trường THCS. Nếu chuyển đổi 2 địa điểm, học sinh không được ăn bán trú, nhất là khối lớp 1, lớp 2 dẫn đến phụ huynh phải đưa đón ngày 4 tầm, rất khó khăn. Hơn nữa, Trường THCS ngay giữa ngã 3 chợ, hàng quán bán hoa chặn 2 đầu đường gây ùn tắc giao thông. Sân trường THCS thấp, hệ thống thoát nước kém, mùa mưa lụt nước dâng cao ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho con em họ.

Một phụ huynh Trường Tiểu học Đằng Hải chia sẻ, nếu chuyển địa điểm trường học, các con lớp 2 sẽ không được ăn bán trú do Trường THCS cơ sở vật chất không bảo đảm. Đặc biệt, hệ thống thoát nước sân trường của THCS kém khiến phụ huynh lo lắng về độ an toàn của các con mỗi khi có mưa gió.

“Chúng tôi không kiến nghị nên đổi hay không đổi giữa 2 trường. Phụ huynh chỉ mong muốn, nếu chuyển đổi chính quyền phải đảm bảo công tác an toàn mùa mưa lũ cho con em nhân dân. Đủ phòng học cho học sinh ăn bán trú. Cơ sở vật chất sửa đổi phù hợp với học sinh”, một phụ huynh cho hay.

Việc chuyển đổi trường học sẽ phát sinh vấn đề tiếp quản, bàn giao cơ sở vật chất giữa 2 trường. Trong đó có nhiều thiết bị do phụ huynh đóng góp từ nguồn xã hội hóa như máy chiếu, tivi, điều hòa. Do vậy, phụ huynh băn khoăn rằng, việc tháo lắp, bàn giao cơ sở vật chất sẽ phát sinh kinh phí.

Lúc họp không ý kiến, thực hiện thì “râm ran”?

Trường Tiểu học Đằng Hải có 2 khu, khu A có diện tích 4.300 m2 và khu B có diện tích 3.200 m2. Nhiều năm gần đây với tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tại phường Đằng Hải tăng cao. Cùng với đó, số lượng học sinh các cấp tăng lên đáng kể. Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Đằng Hải có hơn 2.200 học sinh. Với cơ sở vật chất hiện tại nhà trường bảo đảm học sinh khối lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi/ngày.

Bà Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đằng Hải cho rằng, những vấn đề mà phụ huynh học sinh lo lắng là thiết thực. Tuy nhiên, chủ trương chuyển đổi 2 địa điểm trên là hoàn toàn đúng đắn.

Bởi nếu không tính toán thì vài năm sau khi số lượng học sinh tiểu học lên THCS sẽ không có đủ cơ sở vật chất cho các em học. Hơn nữa, Trường Tiểu học Đằng Hải có 2 khu với 7.500 m2, trong khi Trường THCS chỉ có 2.800 m2, việc chuyển đổi là hợp lý.

Bà Hà cũng chia sẻ thêm, từ khi có đề án chuyển đổi, nhà trường đã họp Hội đồng sư phạm, Ban đại diện phụ huynh toàn trường thông báo và giáo viên cũng đã giải thích, tuyên truyền tới phụ huynh, lúc đó phụ huynh không có ý kiến.

Ông Bùi Văn Vững - Chủ tịch UBND phường Đằng Hải cho hay, cách đây 2 năm, phường đã làm tờ trình đề nghị UBND quận Hải An cho phép chuyển đổi vị trí 2 trường. Đó là sự tính toán hợp lý để giải quyết cơ sở vật chất, là nguyện vọng của nhân dân, vì con em nhân dân.

Bởi diện tích Trường THCS nhỏ, trong khi học sinh THCS những năm tới sẽ tăng nhiều do sự gia tăng dân số cơ học. Đề án chuyển đổi đã được thông qua Thường trực, Thường vụ Quận ủy và có Nghị quyết triển khai.

Ông Vững cho hay, ngay trong ngày 10/3, chủ tịch UBND quận Hải An đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất 2 trường và có chỉ đạo trực tiếp. Lãnh đạo quận đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm tiến độ.

Trong buổi kiểm tra, Chủ tịch quận Hải An yêu cầu Trường Tiểu học Đằng Hải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng. Sớm triển khai thi công cải tạo, sửa chữa các hạng mục. Như sửa chữa dãy nhà ăn thành hội trường, thư viện, các phòng chức năng.

Sửa chữa, mở rộng nhà xe hiện tại. Sửa chữa, khắc phục bong tróc, sơn lại dãy 3 tầng cũ và khu 2 tầng. Sửa chữa khu vệ sinh cũ phù hợp với học sinh THCS... Mọi phần việc phải hoàn thành chậm nhất là 8/2021.

Với dãy nhà 3 tầng đang xây mới tại Khu A, Trường Tiểu học Đằng Hải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chỉ đạo nhà thầu thay các thiết bị vệ sinh phù hợp với học sinh THCS, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Trường THCS Đằng Hải hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, sớm triển khai cải tạo, sửa chữa nhà tập thành bếp ăn đảm bảo công tác ăn bán trú; ngăn hội trường, sửa chữa phòng Tin học, phòng Truyền thống, phòng Hiệu bộ thành phòng học; xây mới 2 phòng học đảm bảo đủ diện tích cho hoạt động dạy học. Đồng thời sửa chữa, nâng cao lan can tầng 2 an toàn cho học sinh, sửa chữa khu vệ sinh cho phù hợp với học sinh tiểu học.

Khắc phục việc ngập lụt trong và xung quanh Trường THCS Đằng Hải, quận Hải An đã chỉ đạo phường hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công, cải tạo nâng cấp tuyến đường, hệ thống thoát nước trước cổng trường.

Ông Bùi Văn Vững cho rằng, việc chuyển đổi 2 điểm trường là chủ trương đúng đắn. Nó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu học tập của con em nhân dân. Sau khi có chỉ đạo của UBND quận, nhà trường và địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục để hoàn thành các phần việc được giao.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.