Hải Phòng: Nghi phạm vụ đốt xác phi tang trên bờ đê đã sa lưới

GD&TĐ - Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hải Phòng, hiện đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ nữ chủ quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn huyện Tiên Lãng bị sát hại vào ngày 7/11 vừa qua.

Nghi phạm Vũ Thế Thùy trong vụ sát hại chủ quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
Nghi phạm Vũ Thế Thùy trong vụ sát hại chủ quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

Theo đó, nghi phạm được xác định đã ra tay giết hại và đốt xác chị Nguyễn Thị Hằng, chủ quán gội đầu, ở xã Quang Phục, Tiên Lãng là Vũ Thế Thùy (SN1986) trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, Tiên Lãng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thùy khai nhận, qua mối quan hệ quen biết, thấy chị Hằng có nhiều tài sản, trong lúc cần tiền trả nợ đã nảy sinh ý đồ sát hại chị Hằng để chiếm đoạt.

Chiều 7/11, Thùy rủ chị Hằng đi mua chim trời do người dân bẫy săn bắt khu ven đê sông Thái Bình rồi dùng dao đem theo từ trước đâm chết nạn nhân.

Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng này đã chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi phủ cỏ lên người, dùng xăng đốt xác phi tang.

Sau đó, Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đêm ngày 12/11, trên đường tìm cách trốn sang Trung Quốc đến địa bàn TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Thùy đã bị cơ quan điều tra bắt gọn.

Chiều 13-11, Cơ quan điều tra, Công an TP. Hải Phòng cũng tạm giam thêm đối tượng Phạm Xuân Trường (34 tuổi, trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), người đã hỗ trợ quá trình chạy trốn của Vũ Thế Thùy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.