Hải Phòng: Điều tra vụ việc thành viên nhóm từ thiện bị thương sau tiếng nổ súng

GD&TĐ - Sau tiếng nổ súng, một thành viên trong nhóm phát quà từ thiện đã bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Ngày 21/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hồng Bàng tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn quận này.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h45’ sáng cùng ngày. Thời điểm trên, một nhóm người đến trước cửa nhà số 4 đường Phan Bá Trực (quận Hồng Bàng) để phát quà từ thiện thì bất ngờ có tiếng súng nổ.

Sau tiếng súng nổ, anh N.Q.H. (31 tuổi, trú quận Lê Chân, TP. Hải Phòng - thành viên nhóm phát quà từ thiện) bị trúng đạn dẫn đến thương tích ở vùng chân. Nạn nhân sau đó được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…