Hai nghi phạm tử vong trong trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai

GD&TĐ - Trong vòng 3 ngày, 2 nghi phạm liên quan đến án ma túy đã tử vong trong trại tạm giam công an tỉnh Lào Cai với 2 nguyên nhân khác nhau.

Nguyễn Trọng Hà (bên trái) và Đoàn Quang Dũng tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Danviet
Nguyễn Trọng Hà (bên trái) và Đoàn Quang Dũng tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Danviet

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai đã xảy ra 2 trường hợp nghi phạm tử vong vào ngày 27/8 và 29/8/2020.

Trước đó, vào khoảng 6h30 sáng 27/8, cán bộ quản giáo tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nghi phạm Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, trú thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tử vong tại phòng giam.

Sau đó cơ quan chuyên môn đã khám nghiệm và có kết luận nguyên nhân khiến Đoàn Quang Dũng tử vong do bệnh xuất huyết dạ dày. Nghi phạm này bị tạm giam về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, đến khoảng 2h50 ngày 29/8, các quản giáo tại trại tạm giam này phát hiện nghi phạm Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã tử vong trong tư thế treo cổ tự tử tại buồng giam số 2 - T5. Nghi phạm Hà bị tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 18/3/2020 tại TP.Lào Cai lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Hà khi đang thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Trong chuyên án này, cơ quan công an thu giữ 5 bánh heroin, trọng lượng khoảng 1,71kg. Nghi phạm này sau đó được đưa về tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ