Hai kẻ nổ súng bắn xe của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền lĩnh án

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai đối tượng đã gây ra vụ nổ súng tại trước cửa quán karaoke trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh tại phiên xử. Ảnh: Vĩnh Quân.
Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh tại phiên xử. Ảnh: Vĩnh Quân.

Ngày 19/3, TAND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo: Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Lã Văn Linh (22 tuổi, ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại phiên xử, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước với Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở khu dân cư số 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Chiều ngày 4/1, anh Đào Văn T. (ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tổ chức tiệc mừng tân gia. Trong số khách mời có Dương Minh Tuyền.

Dương Minh Tuyền sử dụng ô tô 7 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Zotye T700 (loại xe do Trung Quốc sản xuất) mang BKS: 99A-286.58 đi từ TP. Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia.

Tại đây, Tuyền đã phát trực tiếp trên Facebook hẹn Khoa về Thanh Miện để giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, Khoa mang theo 1 khẩu súng loại bắn đạn ghém cỡ 12, rồi đi taxi từ Hà Nội về huyện Thanh Miện. Sau đó, Khoa gọi điện bảo Linh đi xe máy xuống Thanh Miện đón.

Khoa và Linh bàn bạc phải bắn vào xe của Tuyền để cảnh cáo. Khoa bảo Linh dùng xe máy chở còn mình thì bắn.

Khoa, Linh đi tới khu vực vòng xuyến phát hiện xe của Tuyền đang đỗ cạnh quán karaoke Tuấn Anh. Lúc này đang đông người qua lại, Khoa bảo Linh đứng chờ ở vườn hoa gần đó và tháo biển xe máy giấu vào cốp xe nhằm tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 21h45’, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995 ở phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ trong ô tô để sạc pin điện thoại, thấy ít người qua lại, Khoa bảo Linh chở đến gần xe của Tuyền để bắn. Khi còn cách xe của Tuyền khoảng 10m, Khoa bắn 1 phát.

Sau đó, Khoa bảo Linh lái xe vượt qua xe của Tuyền và quay lại bắn tiếp 2 phát nữa.  Hậu quả, ô tô  BKS: 99A-286.58 bị thủng 1 lỗ hình tròn tại cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn; không xảy ra thương vong về người…

Sau khi gây ra vụ việc, cả 2 bỏ chạy về Hà Nội. Khi về đến Hà Nội, Linh về nhà ngủ còn Khoa đi taxi đến khu vực cầu Đông Trù vứt súng và 2 viên đạn còn thừa xuống sông.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan.

Ít ngày sau, đối tượng Linh đã bị lực lượng công an triệu tập đến làm việc. Hồ Văn Khoa sau khi bỏ trốn đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 18/1.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt Hồ Văn Khoa 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 9 tháng tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”(tổng hình phạt là 39 tháng tù).

Tuyên phạt Lã Văn Linh tổng số 30 tháng tù (24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 6 tháng tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ