Hai đối tượng mang dao chặn đầu, đe doạ, cướp tài sản của tài xế xe tải

GD&TĐ - Thiếu tiền mua ma tuý để sử dụng, 2 đối tượng đã mang theo hung khí chặn đầu, đe doạ và thực hiện hành vi cướp tài sản của tài xế xe tải.

2 đối tượng Sanh (trái) và Son tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kiên Giang.
2 đối tượng Sanh (trái) và Son tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kiên Giang.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Son (SN 1979, thường trú ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) và Đặng Văn Sanh (SN 1995, ngụ ấp Kinh 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận) về hành vi Cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 20h ngày 13/9, Đặng Văn Sanh điều khiển xe máy mang  BKS: 68T5-0714 đến nhà rủ Nguyễn Văn Son tìm mua ma túy đá để sử dụng.

Do không có tiền, cả 2 đã bàn nhau mang theo dao tự chế, chạy xe máy dọc tuyến Tỉnh lộ 965 tìm người đi đường để cướp tài sản.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Kinh 6 (xã Minh Thuận), 2 đối tượng phát hiện xe tải mang BKS: 65H-000.13 do anh Võ Minh G. điều khiển từ hướng trung tâm huyện về xã Minh Thuận. Sanh ngồi sau dùng dao chém vào thùng xe rồi nói với Son quay lại đuổi theo.

Đuổi khoảng 700m, 2 đối tượng đã bắt kịp chiếc xe tải. Sanh và Son sau đó đã đe doạ,  yêu cầu tài xế xuống xe nhưng anh G. không đồng ý. Thấy vậy, Sanh tiếp tục dùng dao chém mạnh 2 nhát vào đầu xe và đòi anh G. "nộp" 800 ngàn đồng. Quá hoảng sợ, anh G. đã đưa hết số tiền trong người là 500 ngàn đồng cho 2 đối tượng. Cướp tài sản xong, chúng điều khiển xe máy bỏ đi.

Ngày 14/9, anh G. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra, khoanh vùng đối tượng.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Son và Đặng Văn Sanh cùng phương tiện và tang vật dùng để gây án. Được biết, các đối tượng trên đều có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ