Hai “con nghiện” thực hiện hành loạt vụ trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Thiếu tiền sử dụng ma tuý, 2 đối tượng đã bàn bạc tiến hành thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Đại và Đỗ Văn Hải tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Nguyễn Văn Đại và Đỗ Văn Hải tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hoà đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đại (SN 1987, trú tại thôn Tăng Long, xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội) và Đỗ Văn Hải (SN 1981, trú tại Đội 2, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là 2 đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hiệp Hoà gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng từ cuối tháng 6/2021, Công an huyện Hiệp Hòa liên tiếp nhận các được đơn trình báo của nhân dân trên địa bàn huyện về việc xảy ra các vụ trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Hiệp Hoà đã dựng lên được thủ đoạn và đặc điểm nhận dạng của các đối tượng.

Theo đó, các vụ trộm đều có cùng phương thức, thủ đoạn là gồm 2 đối tượng thường mặc áo sơ mi, đi xe máy vào nhà người dân giả vờ hỏi mua đồ, hỏi đường… sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà các đối tượng đã thực hiện hành trộm cắp tài sản (tài sản chủ yếu là điện thoại, ví tiền…).

Các đối tượng hoạt động manh động, thủ đoạn tinh vi, lưu động trên khắp địa bàn các xã của huyện Hiệp Hòa, lúc thực hiện ở xã này, lúc thực hiện ở xã khác nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, chỉ riêng trong sáng ngày 3/7, Công an huyện Hiệp Hoà đã nhận được liên tiếp 3 tin báo về việc mất tài sản với thủ đoạn như trên.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, cần tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, lực lượng trinh sát, Cảnh sát hình sự Công an huyện Hiệp Hoà đã tiến hành xác lập chuyên án quyết tâm truy tìm thủ phạm.

Đến khoảng 12h cùng ngày 3/7, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng khả nghi tiến hành áp sát, bắt gọn cả 2 đối tượng khi chúng đang có hành vi di chuyển sang địa bàn huyện khác để tẩu tán tang vật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Đại và Đỗ Văn Hải. Đây là 2 đối tượng nghiện hút. Do không có tiền để mua ma túy sử dụng, các đối tượng đã bàn bạc với nhau cùng đến huyện Hiệp Hòa dùng thủ đoạn tiếp cận bị hại bằng cách đến nhà vờ hỏi mua các đồ vật như bàn ghế, đồ thờ, lợn, gà… sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà trộm cắp tài sản rồi lấy lí do nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Riêng trong sáng ngày 3/7, các đối tượng đã trộm cắp 3 điện thoại di động trị giá khoảng 20 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận, trước đó, khoảng cuối tháng 6/2021 bọn chúng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp khác.

Công an huyện Hiệp Hoà đang tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.