Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 tử vong thương tâm với nhiều vết thương trên cơ thể

GD&TĐ - Sau khi phát hiện cháu Đ. nằm bất động với nhiều vết thương trên người, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu Đ. đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tối 25/10, thông tin từ UBND xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu H.T.Đ (8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Sơn Ninh, huyện Hương Sơn).

Thông tin ban đầu, chiều 25/10, cháu Đ. không tới trường mà ở nhà tại thôn Trung Thi (xã Sơn Ninh). Đến khoảng 17h cùng ngày, chị gái cháu Đ. đi học về phát hiện em trai nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể, đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, cháu Đ. đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh cũng cho biết, cháu Đ. có nhiều vết thương tại nhiều bộ phận trên cơ thể, nghi do bị vật sắc chém.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Hà Tĩnh) đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ  việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.