Hà Tĩnh: Biến trang trại thành “boong ke” để bán ma túy

GD&TĐ - Bên trong trang trại, Phan Châu Tùng cho lắp đặt hệ thống camera chất lượng cao cùng ống nhòm, cửa vào kiên cố, dây thép gai quanh cổng và thả 8 con chó Becgie làm nhiệm vụ canh gác, báo động khi có người lạ.

Nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Quốc (SN 1993, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Phạm Như Ý (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Thái Anh Đức (SN 1989, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Nguyễn Đình Quân (SN 1987, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Phan Châu Tùng (SN 1985, trú tại thôn Châu Lĩnh, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10h30’ngày 21/8, tại đoạn đường Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 2 (xã Sơn Long, Hương Sơn), lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Sơn Long phát hiện bắt quả tang Phan Văn Quốc, Phạm Như Ý, Thái Anh Đức, Nguyễn Đình Quân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 0,3142 gam heroine trên ô tô nhãn hiệu Hyundai mang BKS: 38A-141.82 và một số tang vật có liên quan.

Đấu tranh mở rộng, ngày 21/8 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phan Châu Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhiều hung khí được cơ quan chức năng thu giữ bên trong nơi ở của đối tượng Phan Châu Tùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhiều hung khí được cơ quan chức năng thu giữ bên trong nơi ở của đối tượng Phan Châu Tùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 3,5333 gam heroine, 5,7311 gam ma túy dạng đá, 2,4807 gam MDMA, 1 khẩu súng hơi, và nhiều dao kiếm các loại…

Tại cơ quan điều tra, Phan Châu Tùng khai nhận số ma túy trên là của đối tượng mua về để sử dụng và bán lại cho người khác.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Phan Châu Tùng đã có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như không giao dịch với người lạ, thuê một trang trại thuộc thôn Châu Lĩnh (Tùng Ảnh, Đức Thọ) để làm điểm huấn luyện chó và mua bán trái phép chất ma túy.

Khu vực này ở xa khu dân cư, xung quanh là cánh đồng, đường vào trại là con đường độc đạo. Tùng cho thả 8 con chó béc giê xung quanh để báo động khi có người lạ và khu vực trang trại được bố trí hệ thống camera chất lượng cao cùng ống nhòm để quan sát.

Cửa vào cũng được đối tượng gia cố chặt chẽ, kiên cố, dây thép gai quanh cổng, ma túy được cất giấu nhiều vị trí, ở trong trại quan sát được xung quanh… rất khó cho lực lượng tiếp cận, vây bắt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.