Hà Nội: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

GD&TĐ - Nhóm 4 người bị cơ quan chức năng xử phạt sau khi có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch Covid-19.

Sở TT&TT Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính 4 người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nhóm bị xử lý gồm chị H.T.T. (30 tuổi ở quận Nam Từ Liêm), chị T.T.T. (28 tuổi, ở huyện Thanh Trì), chị H.N.A. (29 tuổi, ở quận Cầu Giấy) và anh P.M.Đ. (28 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).

Trước đó, vào ngày 28/1, 3 phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng hình ảnh cho rằng bệnh nhân P.A.T. (ở Quảng Ninh) mắc Covid-19 khi đi hát karaoke "tay vịn".

Còn anh P.M.Đ. đăng nội dung nói rằng "Đoàn phóng viên, biên tập viên của VTV thực hiện chương trình Chiều cuối năm ở Vân Đồn được vợ bệnh nhân 1553 phục vụ ăn uống... Toàn bộ ekip sản xuất của VTV trở thành F1".

Qua xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết các nội dung trên là sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác truy vết, phòng chống dịch.

Sở TT&TT Hà Nội đã mời 4 người liên quan đến trụ sở làm việc. Tại đây, họ thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.