Hà Nội: Triệt phá "cặp đôi" manh động cướp trên quốc lộ 5

GD&TĐ - Đêm tối Thuỷ và Hùng thường xuyên rủ nhau đi xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí là gậy sắt và dao nhọn đi dọc quốc lộ 5 hễ thấy ai sơ hở là chặn xe cướp tài sản...

Các đối tượng cùng tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.
Các đối tượng cùng tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Ngày 11/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Thủy (SN: 1993 ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN: 2004 ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian cuối năm 2020 đến nay, Thuỷ và Hùng thường xuyên rủ nhau vào đêm tối đi xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí là gậy sắt và dao nhọn đi dọc quốc lộ 5 và vùng quanh quận Long Biên hễ thấy ai sơ hở là chặn xe cướp tài sản.

Gần đây, từ 22/1 đến 8/2 “cặp đôi” này đã gây ra 3 vụ cướp trên địa bàn quận Long Biên với thủ đoạn chặn xe nạn nhân vung dao và múa gậy cướp tài sản. Thậm chí có lần bị các trinh sát hình sự phát hiện ra truy đuổi cả 2 đã vung dao lại đe doạ và phóng bạt mạng trên đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đến rạng sáng ngày 10/2, cả hai đã bị Công an quận Long Biên bắt giữ.

Với những tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập, Thủy và Hùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình thực hiện biện pháp tố tụng, cơ quan Công an thu giữ 1  xe Wave màu đen không biển số, 1 gậy sắt 3 khúc và 1 con dao

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ