Hà Nội: Triệt phá 3 vụ việc buôn bán pháo lậu

GD&TĐ - Ngày 25/12, Công an huyện Đông Anh cho biết, trong 5 ngày đầu cao điểm tấn công tội phạm (từ 20 đến 25/12) đã liên tục khám phá bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu và 1 vụ buôn bán tàng trữ hàng cấm...

Tang vật vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Tang vật vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Theo Công an huyện Đông Anh, vào 16h00 ngày 23/12 lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối tượng Trịnh văn Tuấn (SN: 1960 trú tại: khối 4, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Thu giữ 40 hộp pháo dàn; 420 quả pháo ông sư, 2 bánh pháo. Giám định sơ bộ tổng số pháo thu giữa khối lượng 96kg.

Ngoài ra, ngày 20/12 đã bắt giữ Đỗ Tiến Chính (SN: 1994 ở xã Từ Sơn, Bắc Ninh) tàng trữ 8,2 kg pháo.  Và Đoàn Ngọc Thịnh (SN: 1998 ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Binh) tàng trữ 8,1 kg pháo.

Trước đó, khi khám xét nhà đối tượng Nguyễn Mạnh Hải (SN: 1985 ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) cơ quan công an đã thu giữ  6110 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ đề nghị xác lập án điểm để xét xử tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa tội phạm trước, trong và sau Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ