Hà Nội: Trấn áp thành công nhiều băng nhóm tội phạm

GD&TĐ - Thời gian qua, Hà Nội đã trấn áp thành công nhiều băng nhóm tội phạm với tuổi đời rất trẻ.

Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội giết người.
Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội giết người.

Đứng trước vấn đề này, Thành đoàn Hà Nội đã đẩy mạnh phát hiện và tố giác tội phạm, giúp thanh thiếu niên có suy nghĩ lành mạnh, xa rời những thông tin độc hại...

“Thanh toán” nhau bằng hung khí nóng

Mới đây (24/2) tại ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), do nhầm tưởng anh H.T.M đang chở chị N.T.M.H (SN: 2005 ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) là đối thủ gây gổ trên mạng, khoảng 17 đối tượng đã nhảy xuống dùng hung khí tấn công.

Hậu quả dẫn đến việc anh H.T.M bị chém vào đầu dẫn đến tử vong ngay sau đó. Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, đây là vụ việc nghiêm trọng khi nhóm đối tượng với tuổi đời còn rất trẻ.

“Dù thông tin về vụ việc rất ít ỏi, nhân chứng gần như không có nhưng với quyết tâm phá án, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ nhóm của Hoàng Thế Anh (SN: 2003) và Ngô Thành Luân (SN: 1997 cùng ở Hà Nội) cầm đầu có mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực.

Trong khi đi tìm nhau, gặp 2 nạn nhân trên nhóm Hoàng Thế Anh đã lao vào tấn công. Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng...”, Đại tá Hà Mạnh Hùng thông tin.

Còn Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa nói, ngày 9/2 đơn vị nhận được tin báo về việc đêm 5/2, tại khu vực cổng Trường Tiểu học Kim Liên (thuộc phường Phương Liên), Nguyễn Gia H (SN: 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt gắn dao bầu chém gây thương tích rất nặng ở đầu và tay.

Tuy nhiên, nạn nhân bất hợp tác, khai báo lung tung nhằm che giấu nhóm bạn. Nhưng kể từ lúc tiếp nhận tin báo đến khi bắt gọn 25 đối tượng, Công an quận Đống Đa chỉ mất 10 ngày đêm.

“Vụ việc chưa dẫn đến án mạng nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh khi các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, mâu thuẫn lại bột phát chỉ vì 1 người bạn gái mà sẵn sàng dùng hung khí sát thương thanh toán nhau...”, Đại tá Phương nói.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, qua hơn 10 ngày xảy ra vụ việc sàm sỡ người nước ngoài cơ quan chức năng đã triệu tập làm rõ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, chiều 5/3 Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ đã làm rõ 3 đối tượng có hành vi sàm sỡ người nước ngoài ở khu vực hồ Tây. Đây là vụ việc gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Nhóm đối tượng được làm rõ đều ở độ tuổi 15, 16…

PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá, hiện tại sự gia tăng chóng mặt của mạng Internet với các thông tin bạo lực tràn lan khiến phụ huynh lo lắng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến giới trẻ mất kiểm soát coi những hành vi bạo lực là việc thể hiện bản thân. 

Thành đoàn Hà Nội trong cuộc chiến chống tệ nạn

Theo Đại tá Nguyễn Bình, hoạt động của tội phạm có tổ chức luôn diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm khép kín địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này.

“Từ cuối năm 2020 đến nay, cảnh sát hình sự đã rà dựng và đấu tranh với 41 ổ nhóm, với 212 đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm có tổ chức...”, Đại tá Nguyễn Bình nói.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, bằng kinh nghiệm thực tế khi phá án cần tăng cường hơn nữa việc có kết nối hệ thống camera của nhà dân với công an sở tại như một “mắt thần” bảo đảm an ninh trật tự. Để khi xảy ra vụ việc, việc trích xuất thông tin, hình ảnh qua hệ thống camera an ninh trên các tuyến phố sẽ dựng lên được diễn biến vụ việc một cách nhanh chóng.

Ở góc độ địa phương, ông Phan Cao Lạc, Chủ tịch UBND xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) cho biết, để thanh niên nông thôn tránh xa tệ nạn xã hội, có lối sống lành mạnh chính quyền cần sự hỗ trợ tích cực của đoàn thể, doanh ngiệp và toàn xã hội.

“Gia đình, nhà trường hướng nghiệp cho thanh niên ham học tập, ham làm giàu để thể hiện năng lực bản thân, tránh xa lối sống ảo lan truyền như “nọc độc” trên mạng xã hội hiện nay...”, ông Lạc bày tỏ.

Còn ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho rằng, để ngăn chặn hoạt động tội phạm khi còn manh nha trong lứa tuổi học đường vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội là vô cùng quan trọng.

Theo ông Thuận, ba nhân tố trên cần phối hợp tích cực trong việc giáo dục, xác định nhân cách con trẻ từ trong trứng nước để các em tiếp xúc với những thông tin lành mạnh.

Về giải pháp lâu dài, anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ, Đoàn Thanh niên luôn có nhiều mô hình phối hợp cùng gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương giáo dục cho thanh niên.

Anh Tiến lấy ví dụ bằng các mô hình như: “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Nhà trọ tự quản”, “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ, đội hình thanh niên phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự khu phố, ấp… Cùng với đó là phát động các giờ cao điểm vì an toàn, an ninh khu phố, ấp, tập trung tại các địa bàn giáp ranh, trọng điểm.

Theo anh Tiến, Thành đoàn TP Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác phối hợp, tham gia phát hiện và tố giác tội phạm. Vận động đoàn viên, thanh niên và người dân có người thân vi phạm pháp luật, nghiện ma túy tự nguyện đầu thú, khai báo với chính quyền địa phương… Qua đó, giúp thanh thiếu niên có suy nghĩ lành mạnh, xa rời những thông tin độc hại tràn lan cũng cần sự vào cuộc mạnh mẽ chung tay của toàn xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ