Hà Nội: Người nước ngoài trồng 3.000 m2 cần sa

GD&TĐ - Chưa đầy 1 tháng, Công an TP Hà Nội đã liên tục phát hiện 2 trường hợp trồng cần sa trái phép.

Phát hiện trồng cây trên trần nhà thuộc phường Yên Nghĩa hồi đầu tháng 5/2021.
Phát hiện trồng cây trên trần nhà thuộc phường Yên Nghĩa hồi đầu tháng 5/2021.

Sau vụ việc người dân trồng cây cần sa ngay trên trần nhà với lý do để ngâm rượu, lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện bãi trồng cây cần sa lên tới 3.000m2 ở bãi nổi sông Hồng…

Quốc tịch Pháp, công ty ở Yên Bái, trồng cần sa ở Hà Nội

Ngày 8/6, Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết, đơn vị chức năng vừa phát hiện hàng trăm cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng.

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5/6, Công an phường Ngọc Thụy phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an quận Long Biên) tiến hành kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một người nước ngoài đã trồng cả trăm cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô)…

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và xác định đối tượng Tiberghien Frederic (SN 1966, quốc tịch Pháp) tạm trú và làm việc tại Công ty LAVIE Vũ Linh, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có hành vi vi phạm, trồng cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô).

Quá trình kiểm tra trên diện tích khoảng 3.000m2 tại bãi giữa do vợ, chồng đối tượng Frederic thuê xâm canh đã thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268g cần sa khô.

Ngay sau đó, cả trăm cây cần sa được người đàn ông nước ngoài trồng tại khu vực bãi giữa sông Hồng bị Công an phường Ngọc Thụy phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên kiểm tra phát hiện thu giữ.

Đồng thời, sau khi lập biên bản tại chỗ, lực lượng chức năng tiến hành mời đối tượng liên quan về trụ sở công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Nhằm động viên khuyến khích kịp thời đối với lực lượng công an cơ sở, chiều 7/6, thay mặt Đảng uỷ, UBND phường Ngọc Thụy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Q.Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy đã tiến hành khen thưởng “nóng” cho cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Thụy đã có thành tích xuất sắc nêu trên.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/5/2021, tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) phối hợp cùng cán bộ chức năng đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà địa chỉ số 31 ngõ 1189, đường Quang Trung.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trần tầng 1 của ngôi nhà trồng 26 cây cần sa, chiều cao từ 30 đến 40 cm. Chủ sở hữu số cây cần sa trên xác định là Lê Đình Tuấn (SN: 1998). Bước đầu, Tuấn khai nhận trồng số cây cần sa từ tháng 3/2021, để ngâm rượu.

Công an quận Hà Đông cho biết, đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ cây cần sa để xử lý theo quy định. Đáng chú ý, ngày 8/4/2021, Tuấn đã bị cơ quan Công an phát hiện, xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép ma túy (cần sa).

Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ở địa phương năm 2017 phát hiện Đoàn Văn Cao đã trồng 82 cây cần sa tại vườn, khoảng gần 6kg. Ngay sau khi phát hiện Công an huyện Phúc Thọ đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt hành chính là 3,5 triệu đồng.

Khu vực bãi trồng cây cần sa lên tới 3.000m2 tại bãi nổi sông Hồng.
Khu vực bãi trồng cây cần sa lên tới 3.000m2 tại bãi nổi sông Hồng.

Nhận thức hạn chế nên trồng cần sa để… ngâm rượu

Thượng tá Trần Quyết Thắng cho biết: “Tuyên truyền từ Bí thư, Trưởng thôn đến nhân dân nâng cao ý thức về phòng chống ma túy. Trước đây, có thể 1 bộ phận nhỏ người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế trồng cây cần sa với lý do làm thuốc, ngâm rượu… nhưng đó là hành vi phạm pháp luật…”.

Nói về giải pháp để ngăn chặn Thượng tá Thắng nhấn mạnh, cần tăng cường mạng lưới giám sát khi có phát hiện nghi phạm sẽ kiểm tra xử lý ngay. “Tùy theo số lượng, mức độ vi phạm sẽ xem xét xử lý hành chính hay củng cố hồ sơ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật…”, Thượng tá Thắng thông tin thêm.

PGS.TS.BS Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, sử dụng cây cần sa gây tác hại lớn đến sức khỏe. Cụ thể, hoạt chất sinh học trong cần sa là delta-9-tetrahydrocannabinol (viết tắt THC), vào cơ thể chuyển hóa và kích thích não giải phóng ra dopamine. Trong THC thì có ba dạng có tác dụng sinh học từ nhẹ đến mạnh.

Cần sa tác động lên não bộ, tâm thần với các biểu hiện thay đổi giác quan, nhận thức về thời gian, ảo giác, hoang tưởng, lo âu, trầm cảm, suy nghĩ tự tử… Bên cạnh đó, làm tăng nguy cơ viêm phế quản, nhiễm trùng phổi và các bệnh lý về đường hô hấp, rối loạn nhịp tim…

PGS.TS.BS Kha phân tích thêm, chất THC có thể truyền từ mẹ sang con qua nhau thai. “Khi mẹ sử dụng thường xuyên trong thời kỳ mang thai, đứa trẻ sinh ra có thể sẽ bị nhẹ cân, dễ gặp các vấn đề về não bộ và hành vi do bị ảnh hưởng của thuốc…”, PGS.TS, BS Kha nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, luật sự Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, cho dù dưới cái mác là “thảo mộc”, nhưng thực chất cần sa là một loại ma túy nằm trong danh mục cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng.

“Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội... Quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy sẽ phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy…”, luật sư Bình dẫn chứng.

Luật sư Bình cũng chỉ rõ tại Điều 247 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù.

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm như: Có tổ chức, với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng...”, luật sư Bình phân tích thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ