Hà Nội: Nam thanh niên lĩnh 6 tháng tù vì tấn công cán bộ tại chốt kiểm dịch

GD&TĐ - Không chấp hành theo quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng, Trần Mạnh Hà còn tấn công lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch.

Bị cáo Trần Mạnh Hà tại phiên toà xét xử sáng 1/9. Ảnh: Nguyên Bảo.
Bị cáo Trần Mạnh Hà tại phiên toà xét xử sáng 1/9. Ảnh: Nguyên Bảo.

Sáng 1/9, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Mạnh Hà (SN 1998, ở phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1 Điều 330 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, ngày 16/8, Chốt kiểm soát cộng đồng số 6 thuộc UBND phường Trương Định gồm ông Lê Minh Tâm, anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Đặng Mai Hoa là thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên qua chốt.

Đến khoảng 14h30’ ngày 16/8, Trần Mạnh Hà điều khiển xe máy hiệu Honda Dream mang BKS: 29C1 - 475.04 đi từ chỗ ở ra khu vực đầu ngõ Tân Lạc. Khi đến Chốt kiểm soát thì anh Hùng và chị Hoa yêu cầu Hà dừng phương tiện xuất trình giấy tờ đi đường theo quy định nhưng đối tượng không chấp hành và có thái độ không đúng mực với lực lượng làm việc tại chốt.

Không dừng ở đó, đối tượng còn dùng tay phải tấn công vào vùng mặt của anh Hùng và mang tai trái của anh Hùng.

Sau đó, Hà nhảy khỏi xe máy, bỏ chạy. Phát hiện sự việc, anh Hùng cùng một số người dân đuổi theo Hà nhưng không kịp nên đã anh Hùng đã đến Công an phường Trương Định trình báo sự việc.

Tại phiên toà xét xử, bị cáo Hà đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu trên và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Hà đã xâm phạm đến sự hoạt động bình thường đúng đắn cụ thể là các thành viên thuộc Tổ Covid cộng đồng đang làm nhiệm vụ.

Việc truy tố và xét xử bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Xét nhân thân bị cáo Trần Mạnh Hà chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Tại toà bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo có hoàn cảnh gia đình, bố bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cho bị cáo.

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND quận Hai Bà Trưng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hà mức án 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ