Hà Nội: Khởi tố đối tượng chuyên lừa đảo phụ nữ

GD&TĐ - Nhằm vào đối tượng là phụ nữ, Đỗ Bính tự nhận đang công tác trong lực lượng vũ trang để lừa đảo, “chạy việc”, “chạy trường” chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Đối tượng Đỗ Bính tại cơ quan chức  năng.
Đối tượng Đỗ Bính tại cơ quan chức năng.

Sáng 24/11, Công an huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Bính (SN: 1982; ở cụm 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi lừa đảo, năm 2019, Đỗ Bính lên mạng internet và copy hình ảnh giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Ch., SN: 1981; số hiệu công an nhân dân, đơn vị công tác thuộc Công TP. Hà Nội.

Tự nhận mình là Nguyễn Đình Ch., đang công tác tại Công an TP. Hà Nội, đồng thời nói dối chưa có vợ. Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến khi bị bắt, Đỗ Bính đã lừa tiền, lừa tình đối với chị C.T.T (SN: 1994; ở Hà Nội, hiện đang buôn bán hàng hóa ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai). Số tiền hơn 300 triệu đồng, Đỗ Bính nhận của chị C.T.T đã được đối tượng dùng để trả nợ cá nhân.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Đỗ Bính từng có nhiều tiền án như “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình phạm tội trong các vụ án liên quan đến lừa đảo, Đỗ Bính đều nói đang làm trong lực lượng vũ trang thuộc Công an TP. Hà Nội để nhằm vào đối tượng là phụ nữ có hoàn cảnh gia đình éo le. Đồng thời lừa “chạy việc”, “chạy trường” để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.