Hà Nội: Gần 50 trường hợp “phạt nguội” đã tới cơ quan công an làm việc

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội cho biết, đã có 49 trường hợp bị "phạt nguội" lên cơ quan chức năng giải quyết, phạt thành tiền 44.100.000 đồng.

Lực lượng CSGT dán thông báo phạt nguội.
Lực lượng CSGT dán thông báo phạt nguội.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Hà Nội thông tin, sau hai tuần ra quân (từ ngày 15/12 đến nay) triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, đơn vị đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng trực tiếp dán thông báo 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi phạm dừng đỗ, sai quy định. Trong đó, đã có 49 trường hợp lên cơ quan chức năng giải quyết, phạt thành tiền 44.100.000 đồng. Các trường hợp vi phạm còn lại sau khi dán “phạt nguội” đơn vị đã gửi giấy mời lên làm việc.

Thiếu tá Đào Vịnh Long. Phó Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hằng ngày các Đội CSGT địa bàn tiếp tục xử lý trên các tuyến phố chính và tập trung vào 8 tuyến đường trọng điểm như đã thông báo trên facebook Công an thành phố và các cơ quan báo chí. Việc xử lý ngày càng giảm đã chứng tỏ ý thức người điều khiển phương tiện gia tăng.

Trực tiếp theo chân các tổ công tác làm nhiệm vụ trên các tuyến phố chính Bà Triệu, Tràng Thi, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Duy Hưng, Đại Cồ Việt… ghi nhận, rất ít ca vi phạm hàng ngày, việc đỗ xe tràn lan dừng chân ăn sáng, uống cà phê vào cuối tuần đã giảm.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đánh giá, qua hai tuần triển khai hình thức “phạt nguội”, ý thức lái xe đã tăng lên, rất ít  trường hợp  chây ỳ, chống đối, gây khó lực lượng chức năng. 

Hiện tại Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã gửi nhiều giấy mời chủ xe đến làm việc. Chưa có trường hợp nào người vi phạm không đến làm việc theo lịch hẹn để phải gửi thông báo đến tất cả các đội quản lý địa bàn đề nghị xử lý khi phát hiện phương tiện lưu thông trên đường.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ