Hà Nội: CSGT xử lý 14 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

GD&TĐ - Ngày 21/5, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) thông tin, trong 2 ngày đơn vị đã lập biên bản xử phạt 14 trường hợp không đeo khẩu trang, với mức phạt là 2 triệu đồng/người.

Cùng với tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.
Cùng với tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.

Đơn vị, có mức xử lý cao nhất của Phòng CSGT là Đội CSGT số 2 phụ trách quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Đến nay đã xử lý, nhắc nhở tặng khẩu trang cho 14 trường hợp. Trong đó, riêng xử phạt là 5 trường hợp, phạt thành tiền 5 triệu đồng. 

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết, cùng với công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ý thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm phòng dịch Covid-19 sẽ kiên quyết xử lý nghiêm không ngoại lệ.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) khẳng định, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được đơn vị đẩy lên mức cảnh báo cao nhất.

Ngoài việc tăng cường xử phạt theo hướng dẫn của Bộ Công an, tại các ngã tư trọng điểm nhiều ngày qua các tổ công tác bố trí nơi tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Tại các trụ sở đơn vị, người dân đến làm thủ tục đều được đo thân nhiệt, tặng khẩu trang nếu quên.

Trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, các Đội CSGT địa bàn tăng cường kiểm tra phương tiện nhanh chóng phát hiện người nhập cảnh trái phép và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.