Hà Nội: Công an vào cuộc vụ nữ sinh đánh nhau, đăng hình ảnh lên mạng xã hội

GD&TĐ - Nữ sinh N có hành vi giằng và lột chiếc áo bên ngoài của nữ sinh A, ném xuống ruộng lúa gần đó. Sự việc xảy ra cùng lúc đó có khoảng 10 học sinh... đứng xem, nhưng không hề can ngăn.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc với các đối tượng liên quan vụ nữ sinh đánh nhau, đăng hình ảnh lên mạng xã hội ở huyện Mỹ Đức - Hà Nội.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc với các đối tượng liên quan vụ nữ sinh đánh nhau, đăng hình ảnh lên mạng xã hội ở huyện Mỹ Đức - Hà Nội.

Ngày 18/3, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đang xác minh và làm rõ vụ việc 2 nhóm HS đánh nhau đăng tải lên mạng xã hội. 

Trước đó, vào chiều 17/3 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 22 giây ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn lột áo và kéo lê trên đường. Nữ sinh này sau đó đã bị bạn lột trần, chiếc áo bị vứt xuống ruộng. Clip cũng ghi lại hình ảnh một số HS chứng kiến sự việc, nhưng không hề can ngăn.

Khẩn trương vào cuộc, công an huyện Mỹ Đức xác định nguyên nhân vụ việc là do Nguyễn Thị N.A, và Đồng M.N (cùng học khối 10 một trường THPT trên địa bàn huyện Mỹ Đức) nảy sinh mâu thuẫn trong việc đổi chiếc áo. 

Đồng M.N đã trả áo cho Nguyễn Thị N.A, nhưng Nguyễn Thị N.A chưa trả áo cho Đồng M.N, nên Đồng M.N nói xấu Nguyễn Thị N.A với các bạn là Nguyễn Thị N.A ăn trộm, ăn cắp. 

Vì sự việc trên nên sáng 17/3, giữa Nguyễn Thị N.A và Đồng M.N xảy ra xô xát trong khuôn viên trường THPT Mỹ Đức C. Do được can ngăn nên Đồng M.N và Nguyễn Thị N.A hẹn nhau hết giờ học ra ngoài trường để nói chuyện tiếp.

Khoảng 12h ngày 17/3, Đồng M.N và Nguyễn Thị N.A gặp nhau ở khu vực đường bê tông thuộc địa bàn xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức. Hai nữ sinh tiếp tục tranh cãi, rồi đỉnh điểm xảy ra xô xát đánh nhau.

Đồng M.N có hành vi giằng và lột chiếc áo bên ngoài của Nguyễn Thị N.A ném xuống ruộng lúa gần đó. Quá trình này, có khoảng 10 học sinh... đứng xem nhưng không hề can ngăn.

Cơ quan công an làm rõ, tại thời điểm trên, Cao V.H, là học sinh lớp 12 đã sử dụng điện thoại di động quay lại với thời lượng 47 giây.

Sau đó, Cao V.H đăng tải video trên nhóm riêng (có khoảng 20 thành viên) bằng ứng dụng Messeger. Đoạn clip tiếp đó đã bị các học sinh trong trường truyền nhau xem.

Phát hiện sự việc, nhà trường thông báo không ai được chia sẻ video trên nên đến 18h30 cùng ngày, Cao V.H đã xóa video clip khỏi nhóm riêng.

Đáng chú ý, sau sự việc xảy ra, nữ sinh Đồng M.N bị gia đình trách mắng nên đã... bỏ nhà đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ