Hà Nội: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy số lượng "khủng"

Hà Nội: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy số lượng "khủng"

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 15/4, tổ công tác Công an xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực xóm 4, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, điều khiển xe máy biển kiểm soát 19Z1-1734.

Tổ công tác đã bám theo đối tượng đến một ngôi nhà ở thôn Nguyên Khê. Nghi vấn bên trong ngôi nhà có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, tổ công tác cũng phát hiện ở gầm cầu thang tầng 1 ngôi nhà có 1 khẩu súng dạng tự chế, bên trong có 4 viên đạn.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ của đối tượng Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1971, trú tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) 1.095 viên ma túy tổng hợp, 6 túi ma túy đá. Huỳnh từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.