Hà Nội: 4 du khách nước ngoài bị phạt vì không đeo khẩu trang 

GD&TĐ - Sau khi được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và chứng kiến lực lượng chức năng làm việc, cả 4 du khách người nước ngoài đều “tâm phục, khẩu phục” nộp phạt 2 triệu đồng/người...

Ngày 3/5, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 2/5), Công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 112 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền là 275 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số 112 trường hợp bị phạt không đeo khẩu trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ thì có 4 du khách người nước ngoài.

Trước đó, 4 du khách này đang đi bộ và đi xe máy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bị phát hiện không đeo khẩu trang.

Sau khi được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và chứng kiến lực lượng chức năng làm việc, cả 4 du khách đều “tâm phục, khẩu phục” nộp phạt 2 triệu đồng/người.

Ở khu vực ngoại thành, Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhắc nhở, xử lý trên 50 trường hợp, trong đó xử phạt 5 trường hợp là 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ