Hà Nam: Triệt phá điểm mại dâm “núp bóng” quán Cafe thư giãn

GD&TĐ - Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán “Cafe thư giãn 888” do Lê Văn Duân làm chủ.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng - ảnh CAHN.
Các đối tượng tại cơ quan chức năng - ảnh CAHN.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 27/6, Công an huyện Bình Lục tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh địa chỉ số 306, Tổ dân phố Bình Long, Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục đã phát hiện hoạt động mại dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán “Café thư giãn 888” do Lê Văn Duân (sinh năm 1981, trú tại thôn Tân Tín Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm) làm chủ.

Tang vật mà công an thu giữ gồm: 4.300.000 đồng, 9 bao cao su các loại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng cho rằng, đây là điểm mại dâm mới nổi, sử dụng thủ đoạn mở quán cafe để hoạt động mại dâm trá hình, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Từ đó, công an địa phương đã xác lập chuyên án, đấu tranh để triệt xóa.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ