Hà Nam: Nhặt được của rơi, trả người bị mất

GD&TĐ - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa trao trả tài sản gồm thẻ ATM, lắc tay, nhẫn vàng cùng giấy tờ tùy thân cho người bị mất.

Đội cảnh sát 113 Hà Nam trao trả tài bị mất cho anh Đỗ Quốc Vương - ảnh CAHN.
Đội cảnh sát 113 Hà Nam trao trả tài bị mất cho anh Đỗ Quốc Vương - ảnh CAHN.

Đội Cảnh sát 113, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - công an tỉnh Hà Nam trao trả tài sản bị mất cho anh Đỗ Quốc Vương (SN 2001), trú tại Bình Lộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Theo công an Hà Nam, ngay sau khi tiếp nhận thông tin do chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1969) và chị Nguyễn Thị Quyến (SN 1964) cùng trú ở phường Lê Hồng Phong (Phủ Lý - Hà Nam) nhặt được tài sản khi tập thể dục ở đường bờ Tây sông Đáy, gồm: 1 túi xách, bên trong có 1 thẻ ATM, 1 lắc tay và 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Đỗ Quốc Vương.

Nhận định đây là tài sản của người dân đánh rơi, Đội Cảnh sát 113 đã khẩn trương, nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ số tài sản trên là của anh Đỗ Quốc Vương và tiến hành trao trả theo quy định.

Tại cơ quan công an, nhận lại tài sản anh Đỗ Quốc Vương xúc động cho biết, anh hiện đang làm nhân viên ở Vincom Hà Nam. Vào chiều tối ngày 22/5, khi đi chơi cùng bạn ở khu vực bờ Tây sông Đáy, do sơ ý đã để quên túi xách cá nhân có các tài sản nói trên.

Anh Vương bày tỏ nói lời cảm ơn trước hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của chị Luyến và chị Quyến, cũng như tinh thần trách nhiệm của các đồng chí công an đã nhanh chóng xác minh liên lạc để anh được nhận lại tài sản.​

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ