Hà Nam: 9 đối tượng tổ chức “tiệc ma túy” tại quán karaoke

GD&TĐ - 9 nam nữ thanh niên có hành vi tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

Các đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại quán karaoke tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp.
Các đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại quán karaoke tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/7, Công an huyện Thanh Liêm cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào đêm 20/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên tiến hành kiểm tra quán karaoke Điểm Hẹn (địa chỉ tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm) do Vũ Bình Minh (SN 1977, trú tại thôn Trung Hạ Đại Vượng, xã Thanh Nguyên) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện quả tang 9 đối tượng, gồm 6 nam, 3 nữ (trú tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên) đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc".

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 đĩa sứ, 3 túi nilon, 1 thẻ ngân hàng, 1 ống hút đều bám dính ma túy, 3 ô tô, 11 điện thoại di động và số tiền 4,6 triệu đồng. Kết quả test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy.  

Các đối tượng khai nhận, vào đêm 20/7, đối tượng Phùng Đức Thịnh và Lâm Quang An (cùng trú tại TP. Hà Nội) rủ các đối tượng khác đến quán karaoke Điểm Hẹn.

Tại đây, Thịnh đưa ma túy cho các đối tượng để cùng sử dụng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Liêm đã làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Bình Minh (chủ quán karaoke Điểm Hẹn) và 3 đối tượng bán, cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc".

Hiện Công an huyện Thanh Liêm đang tiếp tục điều tra để xử lý các tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.