Hà Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 bao tải pháo

GD&TĐ - Trong lúc Lèng Văn Nôm vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam cất giữ và bán kiếm lời thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Giang phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Mèo Vạc (Ảnh: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang)
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Mèo Vạc (Ảnh: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang)

Trước đó, vào lúc 22 giờ 00 phút, ngày 22/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 494 đến khu vục mốc 496, thuộc địa bàn thôn Phe Thán, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Tổ tuần tra kiểm soát Chốt phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép khu vực mốc 499 của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang phát hiện 1 đối tượng trên vai vác 1 bao tải đang đi từ phía Trung Quốc về hướng biên giới Việt Nam, nghi đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn, Tổ tuần tra triển khai đội hình tổ chức mật phục.

Khoảng 20 phút sau, phát hiện đối tượng đã vận chuyển 5 bao tải trên xe máy nhãn hiệu Wave RSX, biển kiểm soát 20-N3 7438 nhập cảnh vào Việt Nam, qua đường mòn khu vực mốc 494. Tổ tuần tra lập tức bắt giữ quả tang đối tượng với hành vi nhập cảnh trái phép.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong các bao tải nghi là pháo hoa nổ, tổ tuần tra đã đưa đối tượng cùng tang vật về đồn để tiếp tục làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai nhận là Lèng Văn Nôm, sinh năm 1987, dân tộc Xuồng, có hộ khẩu thường trú tại thôn Phe Thán, xã Sơn Vĩ. Trước đó, Nôm xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc mua pháo rồi mang về địa bàn cất giữ và bán kiếm lời với số lượng là 12 bao tải, tổng trọng lượng 349 kg. Đối tượng khai đã cất giấu 7 bao tải tại khu vực mốc 494, còn 5 bao tải thì buộc lên xe máy vận chuyển vào Việt Nam thì bị bắt giữ.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Mèo Vạc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ