Giở thói côn đồ đánh người, vợ chồng Đường “Nhuệ” lĩnh án nặng

GD&TĐ - Chiều 25/8, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Kẻ từng “làm mưa, làm gió”  ở đất Thái Bình này cúi đầu khi nghe HĐXX tuyên án

Đường "Nhuệ" trước tòa. Ảnh Vnexpress
Đường "Nhuệ" trước tòa. Ảnh Vnexpress

Cùng liên quan vụ hành hung phụ xe khách, Nguyễn Thị Dương (vợ bị cáo Đường) lĩnh 3 năm tù. Bốn đàn em của Đường "Nhuệ" bị phạt 2-3 năm tù. HĐXX kết luận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi đánh phụ xe Trịnh Ngọc Anh vào ngày 30/3 khiến nạn nhân tổn hại sức khỏe 14%.

Ngày 18/8 Đường “Nhuệ” đã nhận bản án 30 tháng tù giam trong vụ án đánh người tại trụ sở công an. Từ sáng 25/8 Đường “Nhuệ” tiếp tục hầu tòa về tội danh Cố ý gây thương tích. Nguyễn Thị Dương (vợ của Đường “Nhuệ”) cùng 4 đàn em cũng bị xét xử trong vụ án này.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, khoảng 10h40 ngày 30/3, anh Nguyễn Ngọc Anh (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường tuyến Thái Bình - Hà Nội) nhận 1 gói tài liệu do anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi, đang ở Thái Bình) gửi, để giao cho vợ anh Tuấn là chị Trần Việt Vân (35 tuổi, ở Hà Nội).

Khi giao tài liệu tại đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội), giữa phụ xe Ngọc Anh và chị Vân có xảy ra cãi vã. Anh Trần Anh Tuấn (chồng chị Vân) lúc đó đang ở nhà Đường "Nhuệ" đã gọi điện cho phụ xe này hỏi về sự việc.

Đường "Nhuệ" biết được việc đó liền lấy điện thoại gọi cho anh Trịnh Ngọc Anh và nói "tao là Đường Nhuệ" và yêu cầu khi nào anh Ngọc Anh về đến Thái Bình phải đến nhà xin lỗi.

Tối 30/3, phụ xe Ngọc Anh đến, Nguyễn Thị Dương chửi và dùng tay đánh vào mặt anh này. Đàn em của vợ chồng Đường “Nhuệ” là Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa cùng xông vào đánh.

Trong lúc hành hung phụ xe Ngọc Anh, Đường lớn tiếng đe doạ: "Mày thích chết không? Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?".

Hậu quả của trận đòn hội đồng đó khiến anh Ngọc Anh bị vỡ xương hàm, dập xương sống mũi, tỷ lệ thương tật là 14%.

Sau đó, anh Trịnh Ngọc Anh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã có khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi) vì tội cố ý gây thương tích.

Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn ngay sau đó và bị bắt, khởi tố vào ngày 9/4. 2 đàn em của Đường “Nhuệ” là Đào Văn Bằng (34 tuổi) và Phạm Xuân Hòa (44 tuổi) cũng lần lượt bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan thực thi tố tụng xác định Đường "Nhuệ" không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng vẫn bắt đến nhà để cho vợ và đám đàn em đánh đập. Đường "Nhuệ" là chủ mưu, những người khác là đồng phạm.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù. 6 bị cáo trong vụ án này gồm: Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng 4 đàn em là Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý, Phạm Xuân Hoà và Đào Văn Bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại phiên tòa, lực lượng cảnh sát bố trí lực lượng, thắt chặt an ninh. Những người đến tòa phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn để phòng chống Covid- 19 và kiểm tra an ninh.

Trong phòng xử án, vợ chồng Đường "Nhuệ" được bố trí ngồi cách xa nhau chừng 10 mét. Trong phiên xét xử, khi được phép trình bày, bị cáo Đường thừa nhận đã bắt Ngọc Anh quỳ xuống xin lỗi.

Tuy nhiên, Đường “Nhuệ” khai không đánh nạn nhân Ngọc Anh mà chỉ lao tới can ngăn!? Bị cáo này khai nhận đã chửi Ngọc Anh và đe dọa chỉ 1 câu nói của mình sẽ làm cho Ngọc Anh biến mất khỏi Thái Bình.

Bị cáo Đường nói tất cả hành vi của mình là vi phạm pháp luật đồng thời nói lời xin lỗi bị hại, chấp nhận bồi thường cho phụ xe Ngọc Anh số tiền 95 triệu đồng.

Tới lượt bị cáo Nguyễn Thị Dương cũng thừa nhận hành vi. Bị cáo Dương khai nhận đã dùng đai vải đánh anh Ngọc Anh nhưng Dương cho rằng hành vi dùng đai vải đánh của mình không gây thương tích cho bị hại Ngọc Anh.

Trong phiên xét xử này, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đã đề nghị mức án đối với 6 bị cáo.

Cụ thể: Đường "Nhuệ" mức án 3 năm tới 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa từ 2 năm 6 tháng tới 3 năm tù và Phạm Ngọc Quý từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù.

Sau thời gian, HĐXX tuyên mức án với 6 bị can như sau: Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù giam, các bị cáo Nguyễn Thị Dương, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa 3 năm tù giam. Bị cáo Phạm Ngọc Quý 2 năm tù giam. Các bị cáo phải đền bù cho bị hại Trịnh Ngọc Anh 95 triệu đồng.

Ngoài vụ án này, vợ chồng Đường Nhuệ còn liên quan hai vụ án chưa xét xử là cưỡng đoạt tài sản của những người làm dịch vụ hoả táng và thao túng đấu giá đất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.