Gia Lai: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp bò của người dân rồi xả thịt

GD&TĐ - Lợi dụng lúc đêm tối và sơ hở của chủ nhà, nhóm đối tượng đã dắt trộm 1 con bò rồi đưa về nhà để xả thịt.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Gia Lai.
Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Gia Lai.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an huyện Ia Pa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Kpă Rơ Tơng (SN 2003); Nay Khiếp (SN 1993); Ksor Biơn (SN 1980) và Kpă Rít (SN 1974), cùng trú tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h30’ ngày 6/10, Công an huyện Ia Pa phối hợp với Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa) phát hiện và tạm giữ nhóm đối tượng trên đang có hành vi xẻ thịt 1 con bò tại nhà của Nay Yiu (SN 1987, trú cùng xã Chư Mố) có biểu hiện nghi vấn.

Qua điều tra xác minh ban đầu, các đối tượng khai nhận, đêm ngày 5/10, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nay Yiu, Kpă Rơ Tơng và Siu R’ Tấu đã rủ nhau đến dắt trộm 1 con bò của nhà bà H. (trú tại xã Ia Broái, huyện Ia Pa) đang buộc dưới nhà sàn.

Sau đó, nhóm đối tượng đưa con bò này về nhà Nay Yiu và rủ thêm Kpă Rít, Nay Khiếp, Ksor Biơn đến cùng nhau giết, xẻ lấy thịt.

Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Siu R’ Tấu và Nay Yiu bỏ chạy. Đến chiều cùng ngày Siu R’ Tấu đến cơ quan công an đầu thú, riêng Nay Yiu đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 con dao và con bò đã xẻ thịt có trọng lượng 150 kg.

Hiện, Công an huyện Ia Pa đang truy bắt đối tượng Nay Yiu và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.