Gia Lai: 9x vay mượn hàng chục tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

GD&TĐ - Lợi dụng lòng tin của người dân Hường đã vay mượn số tiền hàng chục tỷ đồng rồi sau đó tuyên bố không còn khả năng chi trả.

Nhà của Hường luôn đóng cửa, cài then sau khi tuyên bố vỡ nợ.
Nhà của Hường luôn đóng cửa, cài then sau khi tuyên bố vỡ nợ.

Chiều 14/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin để vay mượn tiền.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Thị Hường (SN 1997, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn huyện với lý do đáo nợ ngân hàng.

Do tin tưởng và được hứa hẹn trả với lãi suất cao nên nhiều người đã cho Hường vay mượn số tiền lớn.

Sau đó, ngày 27/8/2018, Hường đã làm đơn trình báo cơ quan Công an về việc mình không có khả năng chi trả.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hường đã vay của 11 người dân với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Hường cho biết số tiền vay mượn của người dân bản thân đã đưa cho một người đàn ông tại địa phương để đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên sau đó đã không liên lạc được với người này.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ