Gã trai cùng em ruột cấu kết đưa “người thương” bán sang Trung Quốc

GD&TĐ - Hoàng An Vừ cùng em ruột đã lên kế hoạch đưa một cô gái bán sang Trung Quốc để lấy số tiền 7.000 Nhân dân tệ.

Hoàng A Páo (trái) và Hoàng A Vừ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Hoàng A Páo (trái) và Hoàng A Vừ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị này vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng trong đường dây mua bán người xảy ra tại xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng).

Hai đối tượng là anh em ruột gồm Hoàng A Vừ (SN 1988) và Hoàng A Páo (SN 1997) cùng trú tại xóm Lũng Vai (xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng).

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, khoảng đầu tháng 2/2021, Hoàng A Vừ có quan hệ tình cảm với nạn nhân T. (SN 1992, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm). Ngày 7/3, Vừ hẹn chị T. đi nhà nghỉ và hứa sẽ trả cho T. số tiền 3 triệu đồng.

Sau khi T. đồng ý, Vừ rủ Páo cùng đưa T. vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, Vừ đã nhận 7.000 Nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông Trung Quốc và uy hiếp, ép buộc T. làm vợ của người đó. Sau khi nhận đủ tiền, Vừ và Páo trở về địa phương.

Khoảng tháng 7/2021, nạn nhân T. đã tìm cách liên lạc về cho gia đình và bỏ trốn khỏi nhà người đàn ông Trung Quốc. Đến tháng 9/2021, T. được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả về Việt Nam. Hiện nạn nhân đang được cách ly tập trung theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19

Được biết, cả Vừ và nạn nhân T. đều đã có gia đình riêng, Vừ là đối tượng lười lao động, thời gian chủ yếu để kết bạn, nhắn tin, dụ dỗ nhiều cô gái cùng lúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Hoàng A Vừ và Hoàng A Páo về tội Mua bán người quy định tại khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ