Đường dây đánh bạc “khủng” tại Hải Phòng: Lấy “vỏ bọc” đầu tư nước ngoài

GD&TĐ -Ngày 27/7, tại Khu đô thị Our City (Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hải Phòng triệt phá một đường dây đánh bạc “khủng” với gần 400 người Trung Quốc tham gia. Đây là một tổ chức tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn với phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi dưới “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng hiện vẫn phong tỏa các lối ra vào Khu đô thị Our City để phục vụ công tác điều tra
Lực lượng chức năng hiện vẫn phong tỏa các lối ra vào Khu đô thị Our City để phục vụ công tác điều tra

Sau hai ngày triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” của người Trung Quốc tại Hải Phòng, ngày 29/7, Bộ Công an chính thức thông tin về vụ việc.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định tại Khu đô thị Our City của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Lực lượng chức năng đang bắt giữ các đối tượng (Ảnh nguồn Bộ Công an)
Lực lượng chức năng đang bắt giữ các đối tượng (Ảnh nguồn Bộ Công an) 

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Các đối tượng người Trung Quốc tham gia vào đường dây đánh bạc trên nằm trong độ tuổi từ 18-24 tuổi. Họ được thuê sang Việt Nam làm việc với mức lương 3.000 nhân dân tệ, tương đương 10 triệu VNĐ.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là chia thành nhiều nhóm nhỏ trong hơn 100 phòng kín, hoạt động 24/7. Mọi hoạt động của họ đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Thoát xác từ “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam các đối tượng người Trung Quốc đã dùng những thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, khép kín tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn hòng qua mắt các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị phát giác. 

Bộ Công an nhận định, đây là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh nguồn Bộ Công an)
Các đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh nguồn Bộ Công an) 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ vào ngày 29/7, toàn bộ lối vào Khu đô thị Our City vẫn được các lực lượng công an canh gác cẩn mật. Một loạt xe ô tô đỗ trước cửa các dãy nhà quay ra mặt đường Phạm Văn Đồng, theo một nguồn tin riêng, đó là xe của cán bộ, giảng viên tiếng Trung được các lực lượng chức năng huy động để lấy lời khai của các đối tượng. 

Qua tìm hiểu, được biết, Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, khởi công xây dựng vào ngày 13/5/2010. Khu đô thị này có diện tích 43 ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD.

Khu đô thị này có các căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, kể từ khi khởi công xây dựng đến nay, Our City chủ yếu chỉ có người Trung Quốc đến ở.

Chị Hoàng Thị N, một người dân bán hàng ăn gần Khu đô thị Our City cho biết: Thường ngày Khu đô thị này cũng ít người qua lại. Lượng khách trong đó không nhiều nên hiếm khi có người ra quán tôi ăn quà. Tối ngày 27/7, thấy lực lượng công an phong tỏa và theo dõi trên báo chí tôi mới biết là có một xới bạc khủng tại đây.

Cũng trong ngày 29/7, trao đổi với Báo GD&TĐ, một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết, vụ việc đang được điều tra. Thẩm quyền thuộc Bộ Công an nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ