Dùng tiền trộm cắp được mua ma tuý chiêu đãi bạn

GD&TĐ - Sau khi lấy trộm được 80 triệu đồng tại chỗ làm cũ, đối tượng mua 1 chiếc xe máy và mua ma tuý gọi bạn sử dụng cùng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quyền và nhóm bạn mua ma tuý sử dụng trong phòng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Quyền và nhóm bạn mua ma tuý sử dụng trong phòng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 17/5, Tổ công tác Công an TP. Hạ Long và Công an phường Bãi Cháy cùng tiến hành kiểm tra căn hộ số 2601 tòa C, chung cư Newlife Tower (thuộc tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) phát hiện có 8 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thái Bảo (SN 2002, trú tại  xã Phú Hải, huyện Hải Hà); Vũ Như Quyền (SN 2003, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long); Nguyễn Thị Chinh (SN 2000, trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Hoàng Thảo Ly (SN 2002, trú tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang)

Lại Tiến Chung (SN 1998, trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long); Hà Khánh Duy (SN 2004, trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Phương (SN 1997, trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Lương Khánh Huyền (SN 2004, trú tại phường  Cao Thắng, TP. Hạ Long). Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Vũ Như Quyền khai nhận, ngày 7/5, Quyền xin vào làm phục vụ tại nhà hàng Bimone (thuộc phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) nhưng thử việc được khoảng 1 tuần thì bị cho nghỉ làm.

Quá trình làm tại nhà hàng, Quyền được biết tại khu vực quầy thu ngân trong nhà hàng thường để nhiều tiền và cửa phụ phía sau thường không khóa.

Đến khoảng 23h ngày 16/5, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Quyền nảy sinh ý đột nhập vào nhà hàng Bimone để trộm cắp tài sản.

Quyền trèo lên bờ tường của một nhà dân gần nhà hàng Bimone sau đó men theo tường đi vào vườn phía sau nhà hàng. Đối tượng đi cửa sau vào khu bếp lấy 1 chiếc giẻ phủ lên đầu rồi đi lên quầy thu ngân, lấy toàn bộ cọc tiền chẵn khoảng 80 triệu đồng.

Sau khi trộm được tiền, ngày 17/5, Quyền sử dụng số tiền trên để mua 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu đỏ, biển kiểm soát 14U1-397.06 với giá 29,5 triệu đồng và mua ma túy để chiêu đãi bạn bè thì bị lực lượng công an phát hiện.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ