Dừng bay flycam, dùng ca nô tuần tra truy tìm kẻ trốn trại giam

Dừng bay flycam, dùng ca nô tuần tra truy tìm kẻ trốn trại giam

Chiều 7/6, công tác truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự, đối tượng trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn được lực lượng Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng và Công an Đà Nẵng tích cực triển khai.

Trước đó, ngày 6/6, sau khi đưa thiết bị bay không người lái vào hỗ trợ nhưng chưa xác định được địa điểm nghi vấn Triệu Quân Sự lẩn trốn, trong hôm nay Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tạm dừng bay flycam. Tuy nhiên, các mũi trinh sát vẫn đang truy tìm đối tượng.

Cũng trong hôm nay, ca nô của lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra dọc bờ biển từ khu vực chân đèo Hải Vân phía Nam ra đến khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, hiện các lực lượng truy tìm vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà đối tượng Sự có thể tẩu thoát là đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển.

Dừng bay flycam, dùng ca nô tuần tra truy tìm kẻ trốn trại giam ảnh 1
Ca nô của lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra dọc bờ biển từ khu vực chân đèo Hải Vân. 

Theo Đại tá Tín, cán bộ chỉ huy lực lượng Bộ đội Biên phòng, các tổ trinh sát và nhiều đội chó nghiệp vụ hiện đang tiến sâu, chốt chặn các điểm trong rừng để truy tìm dấu vết đối tượng Triệu Quân Sự.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, Trại giam T10 - Quân khu 5 đã có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên). Theo đó, Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân tại Trại giam T10 về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo lệnh truy nã, khoảng 14 giờ 20 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã lợi dụng sơ hở, nhanh chóng leo qua tường rào bảo vệ của khu trại giam để trốn thoát. Sau khi tẩu thoát, đối tượng cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động tại tỉnh Quảng Ngãi rồi di chuyển ra phía Bắc.

Ngay sau khi nhận được lệnh truy nã, đến 16 giờ ngày 4/6 tổ công tác của trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự chốt chặn để truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự tại dưới chân đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tổ công tác phát hiện đối tượng Sự điều khiển xe mô tô biển số 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân nên tiến hành truy đuổi. Khi đến Km 912+200, trên đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thì đối tượng bỏ xe máy chạy vào rừng.

Hiện việc truy tìm và bắt đối tượng Sự vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ