Đối tượng đe doạ sát hại vợ con bị bắt sau 6 tháng lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi tẩm xăng để đe doạ sát giết người, Nguyễn Xuân Thái đã mang theo con trai bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng bị bắt sau hơn 6 tháng lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thái. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Đối tượng Nguyễn Xuân Thái. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Nhơn Trạch ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Thái (SN 1992, trú tại ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch). Đây là đối tượng có hành vi đe dọa sát hại vợ con đã bỏ trốn trước đó.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, ngày 6/3, Nguyễn Xuân Thái đến nhà cha mẹ vợ tại ấp 3 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để tìm vợ là chị Đỗ Thị Hồng H.

Khi đến nơi, Thái đã khống chế chị H. và con trai là cháu Nguyễn Đỗ Thái H. (SN 2017) và dùng chai nhựa chứa xăng đã chuẩn bị từ trước đổ lên người vợ và con trai. Đối tượng sau đó đã lấy 1 chiếc bật lửa và đe dọa sẽ đốt hai mẹ con chị H.

Khi được mọi người can ngăn Thái đem cháu H. bỏ trốn. Căn cứ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Xuân Thái, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Thái về hành vi Đe dọa giết người nhưng Thái đã đem theo cháu H. bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến 23h ngày 21/9, phát hiện Thái đang lẩn trốn tại ấp Bà Trường (xã Phước An), Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng và bàn giao cháu H. cho người nhà chăm sóc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...