Đề nghị truy tố 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai, đề nghị truy tố 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là người nước ngoài về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 trong số 6 đối tượng có liên quan đến vụ án.
4 trong số 6 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Diallo Micheal (28 tuổi, quốc tịch Guinea, tạm trú quận 7); Agada Samuel (27 tuổi, quốc tịch Niegenia, tạm trú quận 7); Ezegbogu Francico Emeka (28 tuổi, quốc tịch Nigenia, tạm trú huyện Nhà Bè); Bùi Thị Nghi (29 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Thị Hương (ngụ tỉnh Bình Dương) và Cáp Xuân Thùy (22 tuổi, tạm trú quận 7).

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm 6 đối tượng trên đã cấu kết với nhau để làm quen với các phụ nữ qua mạng xã hội, sau đó hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn, rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản của bị hại với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là móc nối với một số người Việt để mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa ngân hàng, để bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Sau khi rút tiền đưa cho các đối tượng người nước ngoài, các đối tượng người Việt Nam được hưởng lợi số tiền là 3%.

Cơ quan công an xác định trong qua trình phạm tội, các bị hại đã chuyển vào số tài khoản của các đối tượng hàng chục tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tang vật liên quan mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.