Đau lòng nghịch tử sát hại bố, “múa dao” cố thủ sau vườn nhà

GD&TĐ - Sau khi sát hại chính bố đẻ của mình, Hiền cầm dao trốn ở vườn cây sau nhà đe dọa những ai đến gần.

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ngày 19/9, thông tin từ Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tối 18/9, tại xóm Bờ Tấc (xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) xảy ra sự việc ông B. (sinh năm 1960) bị con trai là Ân Văn Hiền (SN 1982) dùng hung khí sát hại.

Nhận được tin báo, công an xã Bàn Đạt, công an huyện Phú Bình lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đó Hiền nhìn thấy công an nên đã cầm dao trốn ra khu vườn sau nhà cố thủ.

Vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế thành công nghi phạm Hiền. Khoảng 21h15 cùng ngày, lực lượng công an đưa Hiền về trụ sở UBND xã Bàn Đạt để làm rõ.

Theo điều tra, vào khoảng 19h ngày 18/9, ông B. và Hiền cùng ngồi ăn tối với nhau tại bếp của gia đình và xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến xô xát. Trong khi ẩu đả, Hiền đã lấy búa bằng kim loại liên tiếp đánh nhiều nhát trúng vào vùng đầu ông B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, Hiền có tiền sử tâm thần phân liệt. Vào năm 2017, nghi phạm này đã đánh bố đẻ bị thương. Kết quả giám định pháp y xác định Hiền bị tâm thần phân liệt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Ân Văn Hiền về hành vi Giết người để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ