Danh tính đối tượng điều khiển xe máy tông gãy tay chân CSGT

GD&TĐ - Khi bị dừng xe để xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, đối tượng đã không chấp hành và lao xe máy vào lực lượng chức năng khiến 1 cán bộ CSGT bị thương nặng.

Nguyễn Văn Sinh (phải) và Nguyễn Viết Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Văn Sinh (phải) và Nguyễn Viết Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này đang tiến hành tạm giữ 2 nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy lao xe máy vào lực lượng chức năng khiến 1 cán bộ CSGT bị thương nặng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004, trú tại tổ dân phố  Bá Hương, Bá Hiến, Bình Xuyên).

Trước đó, Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CSGT ngày 8/3/2021 của Công an huyện Bình Xuyên về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, khoảng 15h35’ ngày 11/3, tại Km 8+500 đường 310 thuộc thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Bình Xuyên phát hiện xe mô tô mang BKS: 88H1-275.14 màu đen do Nguyễn Văn Sinh điều khiển hướng Gia Khánh đi Tam Đảo chở Nguyễn Viết Dương cả 2 không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ tuần tra CSGT ra hiệu dừng xe, 2 đối tượng trên không chấp hành, cố tình đi xe lách qua và đâm vào anh Lê Quang Toàn (thành viên tổ tuần tra) đứng phía sau.

Hậu quả, anh Toàn bị gãy chân phải, gãy tay phải, gãy xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má phải, đang cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt. Sự việc khiến Sinh và Dương bị xây xát nhẹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?