Danh tính các nạn nhân vụ án mạng nghiêm trọng ở quán karaoke Hòa Bình

GD&TĐ - Tối 21/2 Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình làm nhiều người thương vong.

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet
Quán karaoke nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo một cán bộ điều tra cho Vietnamnet hay, sau khi dùng dao đâm điên loạn khiến 3 người chết, nhiều người khác bị thương tại quán karaoke Luxury II  tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, nghi phạm Nguyễn Công Dũng đã tự sát và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, tối 21/2, có 14 người di chuyển từ Hà Nội vào thuê phòng hát tại quán nói trên. Những người này gồm 7 nam, 7 nữ và có hộ khẩu ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Thanh Hóa…

Khi cả nhóm đang hát, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) xuống gặp lễ tân mượn một con dao rồi quay lại đâm chém khiến 2 nữ, 1 nam tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục tấn công khiến 2 người khác bị thương trước khi tự đâm dao vào ngực mình.

Hiện tại, cả Dũng và 2 nạn nhân bị thương đang được trị tại bệnh viện. Ngay sau đó, Công an huyện Lương Sơn có mặt để điều tra và hỗ trợ việc cấp cứu. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Những người đi hát gồm: T.V.S. (SN 1988), trú tại Đông Hạ, Đông yên, Quốc Oai (Hà Nội); N.Th.B.L (SN 1990, trú Phúc La, Hà Đông (Hà Nội); C.Th. N. (SN 1993, trú Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây (Hà Nội); B.Th.Tr.M (SN 2000, trú Văn Hán, Đồng Ỳ (Thái Nguyên); Đ. Kh.L (SN 1998, trú Phú Phúc, Lý Nhân (Hà Nam); T.V.Đ. (SN 1986 trú Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội); Đ.T.Đ. (SN 1987, trú Khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội), LĐO cho hay.

Vụ việc đã làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: T.V.S.,N.T.B.L., C.T.Ng.; 5 người bị thương gồm: B.Th.Tr.M., Đ.K.L, T.V.Đ, Đ. T.Đ. và kẻ xuống tay sát hại bạn hát Nguyễn Công Dũng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.