Đắk Lắk: Mở quán karaoke rồi cho nhân viên bán dâm ngay tại phòng hát

GD&TĐ - Sau khi nghỉ chức trưởng thôn, Hán mở quán karaoke rồi đưa những cô gái vừa làm nhân viên, vừa bán dâm.

Đắk Lắk: Mở quán karaoke rồi cho nhân viên bán dâm ngay tại phòng hát

Sáng ngày 30/6, tin từ Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Hán (65 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào chiều 28/6, Công an huyện Bôn Đôn phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và bắt quả tang tại quán Karaoke do Hán làm chủ ở thôn Hòa Nam 2 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, Hán khai nhận từ năm 2002 đến 2014, Hán được bầu làm trưởng thôn.

Sau khi nghỉ, đến năm 2017, Hán mở quán Karaoke ngay tại nhà mình rồi thuê những cô gái này về làm nhân viên phục vụ.

Khi khách nam đến đây hát Karaoke và có nhu cầu mua dâm thì ông Hán điều nhân viên này phục vụ khách ngay tại phòng hát. Mỗi lượt khách phải trả cho ông Hán 200.000 đồng.

Sau đó, ông Hán giữ lại 50.000 đồng, số còn lại ông đưa cho gái bán dâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.