Đắk Lắk: Đóng giả cô dâu, chú rể lừa đảo hàng tỷ đồng

GD&TĐ - 41 đối tượng thực hiện 101 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk truy tố.

Cỗ bàn tiệc cưới (ảnh minh họa).
Cỗ bàn tiệc cưới (ảnh minh họa).

Ngày 30/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can đều cư trú tại các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, bị can H’Bluên Kriêng (SN 1985, trú tại buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là chủ mưu của vụ án.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND Đắk Lắk, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, bà H’BLuên Kriêng là chủ mưu, đứng ra bàn bạc với 40 đồng bọn (chủ yếu là nữ) cùng nhau thực hiện 101 lần đóng giả cô dâu, chú rể để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng của 13 dịch vụ Gia chánh trên địa bàn các huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, sau khi được H’Bluên Kriêng bàn bạc thống nhất các bị can làm thành từng nhóm như: Đối tượng tìm gọi Gia chánh, đối tượng đóng giả người có nhu cầu đặt tiệc (đám cưới, sinh nhật, mừng thọ...), đối tượng đóng giả cô dâu, chú rể, đóng giả chủ nhà nhằm mục đích tạo ra thông tin gian dối để các chủ dịch vụ Gia chánh tin tưởng đó là thật và ký hợp đồng đặt tiệc, đồng thời chúng vẽ ra nhiều lý do để ứng, mượn tiền của Gia chánh để chuẩn bị đám, tiệc.

Sau khi lấy được tiền mà chủ Gia chánh cho ứng, mượn, các bị can không hề đặt tiệc như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt rồi chia nhau tiêu xài.

Liên quan đến vụ án này, bị can H’Mri Byă (trú tại buôn Cuôr, xã Ea Mdroh, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) sau khi khởi tố đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được. Buộc cơ quan điều tra phải ra quyết định tách vụ án đối bị can H’Mri Byă, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, 10 đối tượng khác có hành vi liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, thế nhưng, đến nay Cơ quan CSĐT vẫn chưa làm việc được nên chưa đủ căn cứ xử lý. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với 10 đối tượng này để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.