Đà Nẵng: Phát hiện thanh niên treo cổ trên cây cùng thư tuyệt mệnh

GD&TĐ - Sáng 18/9, một người dân địa phương đi bộ tập thể dục trong đường nội bộ của Khu Công nghiệp Hòa Khánh (Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phát hiện một thanh niên đã tử vong trong tình trạng treo cổ trên một cây bạch đàn ven đường. Ngay lập tức người dân này đã gọi điện báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện anh Hoàng treo cổ tự tử.
Hiện trường nơi phát hiện anh Hoàng treo cổ tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, CAP Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để đưa xác nạn nhân xuống đất và cùng với cơ quan hữu trách tổ chức khám nghiệm để tìm nguyên nhân.

Qua công tác xác mình, được biết, nạn nhân là anh Trần Minh Hoàng (39 tuổi), quê ở thôn Pà Roong, xã Cà Dy, huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam), hiện đang tạm trú ở TP. Đà Nẵng để hành nghề thợ xây dựng.

Nội dung lá thư tuyệt mệnh anh Hoàng để lại cho biết, anh Hoàng đã chọn cái chết vì quá buồn trong chuyện tình cảm với người yêu. Anh cho rằng chỉ có cái chết mới chứng minh được tình cảm của anh dành cho người con gái mà trọn đời anh thương nhớ.

Sau khi khám nghiệm, Công an địa phương đã bàn giao thi thể anh Hoàng cho gia đình mang về quê lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ