Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp lừa bán xe ô tô cho người khác

GD&TĐ - Ngày 2/2, Cơ quan công an bắt tạm giam Huỳnh Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thành Hưng Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Theo điều tra của công an quận Thanh Khê, Huỳnh Văn Thành (SN 1986), có công ty kinh doanh, lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt (đăng ký hoạt động tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc). Năm 2019, Thành mở văn phòng chi nhánh tại phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thời gian tại Đà Nẵng, Thành thường xuyên thuê xe ô tô KIA Rondo đời 2017 của ông L.P.D (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để đi lại.

Đến tháng 5/2020, khi biết ông D. có ý định bán chiếc xe trên, Thành ngỏ ý mua lại xe, đồng thời chuyển cho ông D. 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau đó, Thành nảy sinh ý định lừa bán lại chiếc xe trên cho anh H., là người đang theo Thành tiếp thị, chào bán máy lọc nước.

Để hợp thức hóa, Thành lên mạng đặt mua một giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả. Sau đó, Thành gợi ý bán rẻ ô tô của ông D. cho anh H. với giá 350 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 100 triệu so với giá thị trường.

Sau đó, anh H. đưa trước cho Thành số tiền 200 triệu đồng, còn lại nợ Thành 150 triệu đồng. Đến tháng 7/2020, vì Thành không trả đủ số tiền mua xe nên ông D. đòi lại xe để bán cho người khác.

Lúc này, Thành điện thoại cho anh H. bảo cần phải đón khách gấp cần mượn lại chiếc ô tô để sử dụng khoảng 10 ngày. Mượn được xe từ anh H, Thành đem xe trả lại cho ông D rồi tháo sim, cắt đứt liên lạc với anh H. và bỏ trốn.

Nhận đơn tố cáo của anh H., Công an quận Thanh Khê đã lập tức truy tìm, bắt tạm giam Huỳnh Văn Thành khi đối tượng trở lại TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ