Cự cãi lúc chơi game, thanh niên điều khiển xe “luồng xanh” đi từ Long An xuống Trà Vinh giải quyết mâu thuẫn

GD&TĐ - Xảy ra cự cãi trong lúc trơi game trên mạng, Mai Phú Quý điều khiển xe luồng xanh mang theo hung khí từ Long an xuống Trà Vinh để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Mai Phú Quý cùng xe ô tô chở hàng. Ảnh: Công an Trà Vinh
Mai Phú Quý cùng xe ô tô chở hàng. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an xã Hòa lợi (huyện Châu thành, tỉnh Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 17h40’ngày 24/9, Công an xã Hòa Lợi nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang tụ tập đanh nhau tại khu vực chợ Hòa Lợi. 

Nhận tin báo, Công an xã Hoà Lợi đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt 3 đối tượng, gồm Mai Phú Quý (27 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Văn Toàn (26 tuổi); Trần Hoàng Qui (27 tuổi, tên thường gọi là “Lọt”) cùng ngụ ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành).

Mai Phú Quý làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Trà Vinh.
Mai Phú Quý làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, các đương sự khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử trên mạng nên Qui hẹn Quý đến chợ Hòa Lợi để giải quyết.

Chiều ngày 24/9, Quý mang theo gậy 3 khúc điều khiển xe ô tô tải chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông qua “luồng xanh” từ tỉnh Long An về Trà Vinh để gặp Qui.

Đến nơi hẹn, Quý bị nhóm của Qui và Toàn dùng một thanh sắt dài khoảng 50 cm xông vào đánh nên Quý bỏ chạy. Trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện, tước hung khí, mời làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.