CSGT dùng xe đầu kéo bắt nhóm đua xe lúc rạng sáng trên QL20

CSGT dùng xe đầu kéo bắt nhóm đua xe lúc rạng sáng trên QL20

Theo đó, khoảng 2h30 rạng sáng 20/2, hơn 40 thanh niên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tập trung sử dụng xe mô tô đã được độ chế để rú ga, nẹt pô và tổ chức đua xe trái phép tại Km120-Km123 đoạn giáp ranh huyện Định Quán và Tân Phú (Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán đã phối hợp với Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT bố trí lực lượng vây bắt nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép, gây náo loạn.

Được biết, để vây bắt nhóm này, CSGT đã dùng một xe đầu kéo chặn ngang QL20, đoạn qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú và một xe tải khóa chặn tại Km.55, đoạn qua xã Phú Lợi, huyện Định Quán.

Khi nhóm thanh niên này chạy đến khu vực thuộc huyện Định Quán thì bị các lực lượng chức năng bao vây, truy bắt. Lực lượng chức năng đã khống chế tạm giữ 40 thanh thiếu niên, bắt giữ 39 xe mô tô các loại, trong số này có nhiều xe đã thay đổi kết cấu hình dạng, xoáy nòng, gắn bô nổ, không gắn kính chiếu hậu.

Nhóm đối tượng có độ tuổi từ 14 - 18 tuổi, đến từ các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, TP Long Khánh tụ tập trên QL20 để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.