Công an thụ lý vụ vợ ông Dũng “Lò Vôi” tố cáo lương y Võ Hoàng Yên

GD&TĐ - Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “Lò Vôi”) làm việc xoay quanh nội dung tố cáo lương y Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Ảnh: Laodong
Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Ảnh: Laodong

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng (49 tuổi, vợ đại gia Dũng “Lò Vôi”) tố cáo lương y Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, công an đã mời bà Hằng đến làm việc vào lúc 13h30 hôm nay (10/3).

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại thông tin, chiều 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn gọi là lương y Võ Hoàng Yên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung tố cáo, trong một lần ông Yên khám chữa bệnh và hoạt động thiện nguyện ở tỉnh Bình Dương, vợ chồng đại gia này đã tiếp xúc với lương y này. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã hỗ trợ ông Yên xây chùa, ủng hộ bão lụt.

Cũng trong thời gian này, ông Yên tâm sự đang thiếu nợ nhiều người khi xây dựng nhiều chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc... Tin lời ông Yên, bà Hằng cho hay đã chuyển 3,2 tỷ đồng khi ông này hỗ trợ bão lũ miền Trung. Sau đó, bà phát hiện ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỷ đồng.

Theo bà Hằng, sau khi tìm hiểu đã phát hiện ông Yên không xây chùa, hoạt động thiện nguyện và trồng các vườn thuốc như đã nói. Do đó, bà Hằng tố cáo ông Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng bà để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ