Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nữ sinh ở Huế bị đánh hội đồng dã man

GD&TĐ - Sau khi nắm thông tin sự việc một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, cơ quan chức năng TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế đã mời phụ huynh và các em liên quan đến xác minh.

Nữ sinh ở Huế bị nhiều bạn gái túm tóc đánh hội đồng khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ Clip).
Nữ sinh ở Huế bị nhiều bạn gái túm tóc đánh hội đồng khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ Clip).

Ngày 22/7, trao đổi với PV báo GD&TĐ, bà Ngô Thị Ái Hương, Trưởng phòng GD&ĐT TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan Công an đã làm việc với các học sinh xuất hiện trong clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

“Sau khi sự việc xảy ra cơ quan Công an đã mời các em cũng như phụ huynh và các bên liên quan lên làm việc, sau khi có kết luận của Công an, các trường sẽ trực tiếp làm việc với những học sinh này để có hình thức xử lý, biện pháp răn đe để không xảy ra tình trạng này", bà Hương nói.

Theo cơ quan Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã xác định được 4 nữ sinh tham gia đánh hội đồng một nữ sinh trên địa bàn và hình ảnh trong clip xảy ra tại Khu quy hoạch phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

Nạn nhân trong clip được xác định là em N.T.T.N. (học sinh lớp 7 của 1 trường ở TP Huế) và người khởi xướng việc đánh nhau là N.N.B.T. (học sinh lớp 8 của 1 trường ở TP Huế).

Tại cơ quan Công an, nữ sinh T. cho rằng, trước đó em N. có nói xấu ba mẹ T. trên mạng xã hội nên ngày 19/7, T. rủ thêm một nữ sinh, rồi gọi điện cho N. hẹn gặp (những bạn này có quen biết với nhau) nói là đi chơi nên em N. đồng ý. Tuy nhiên, T. và nữ sinh đi cùng đã lấy xe chở N. ra bãi đất trống ở Khu quy hoạch Thủy Dương để đánh.

Tại đây, ngoài T. và nữ sinh đi cùng, còn có thêm 2 nữ sinh khác ở thị xã Hương Thủy cùng tham gia đánh hội đồng em N.

Được biết, 2 clip lan truyền trên mạng không phải do 4 nữ sinh đánh hội đồng em N. phát tán. Công an Hương Thủy đang truy tìm đối tượng phát tán các clip nói trên.

Trước đó, ngày 20/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip quay cảnh đánh nhau của nhóm bạn. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn gái khác xông vào đánh liên tiếp vào đầu mặt... Không thể kháng cự, nạn nhân chỉ ôm mặt và chịu trận.

Đến khi nữ sinh này bị ngã xuống đất, thì tiếp tục bị nhóm bạn kéo áo, đánh đập kèm lời mắng chửi. Đặc biệt trong clip xuất hiện giọng của các bạn nam cổ vũ việc đánh nhau.

Dù nữ sinh đã nhiều lần xin tha nhưng người đánh vẫn không hề dừng lại.

Điều đáng nói, vụ việc xảy ra với sự chứng kiến của nhiều bạn nhưng không ai vào can ngăn, một số quay clip.

Sau khi hai đoạn clip trên được đăng tải Facebook khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ bức xúc cho rằng, nữ sinh bị đánh hội đồng một cách dã man mà không có sự can ngăn từ phía bên ngoài, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ