Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ sau khi đi nhậu về

GD&TĐ - Sau khi đi nhậu về, Lộc Văn Coi đã đánh đập vợ. Chưa dừng ở đó, đối tượng còn tẩm xăng lên người vợ và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Nạn nhân Hà Thu Hường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Nạn nhân Hà Thu Hường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 24/2, thông tin từ Công an huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Lộc Văn Coi (47 tuổi, trú tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 21/2. Vào thời điểm trên,  Lộc Văn Coi đi uống rượu về và đã có hành vi đánh đập vợ là bà Hà Thu Hường. Chưa dừng ở đó, đối tượng còn tẩm xăng lên người vợ và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Bà Hường sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Còn Coi bị công an sở tại bắt giữ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bà Hường bị bỏng diện tích lớn, sâu, tiên lượng nặng và có nguy cơ tử vong cao.

"Bệnh nhân cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị mới có cơ hội cứu sống nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế", đại diện bệnh viện cho biết.

Theo nhà chức trách, bà Hường có một con trai 20 tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, chủ yếu làm đồng. Trong khi đó, chồng bà Hường nghiện rượu, không có nghề nghiệp ổn định và hay đánh vợ khi say.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ