Chi ra 24 triệu đồng mua ma túy mừng sinh nhật

GD&TĐ - Thay vì bánh ngọt và nến, Tùng Anh đã mua thuốc lắc, ma túy đá để đãi đám bạn đến mừng sinh nhật.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: ANTĐ
Hiện trường vụ việc. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, vào đêm 12/8, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke có địa chỉ tại thôn 2, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Tại đây, cơ quan công an phát hiện quán này vẫn hoạt động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nghiêm trọng hơn, trong phòng hát VIP 5, có 32 đối tượng đang điên cuồng nhảy nhót, “bay lắc” trong tiếng nhạc. Lực lượng chức năng thu giữ 5 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nilon chứa 4 cục bột màu xanh nghi là ma túy, 18 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy sau khi test nhanh.

Tang vật ma túy được thu giữ. Ảnh: ANTĐ
Tang vật ma túy được thu giữ. Ảnh: ANTĐ

Trong chiếc xe ô tô Mazda đỗ tại quán, cơ quan công an thu giữ thêm tang vật là 4,992 gram ma túy loại MDMA và 6,989 gram ma túy loại Ketamin.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai số ma túy trên do Nguyễn Tùng Anh (SN 1990, ở tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) mua về để cả nhóm sử dụng mừng sinh nhật.

Đối tượng Tùng Anh khai đã mua 22 viên ma túy MDMA và 11 gói ma túy ketamine giá 24 triệu đồng và rủ nhóm bạn đi hát karaoke tại huyện Thạch Thất và sử dụng ma túy. 

Ngày 23/8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho báo ANTĐ biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Anh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, Công an huyện Thạch Thất cũng đã lập hồ sơ để xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.