Chế tạo pháo, một học sinh suýt mù mắt

Chế tạo pháo, một học sinh suýt mù mắt

Tối ngày 20/1/2020, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Thanh S. (SN 2005, học sinh Trường THCS Cẩm Trung) bị bỏng nặng do tự chế tạo pháo nổ.

Theo chị Lê Thị M. (mẹ của S.) cho biết, vào khoảng 20h ngày 19/1, S. đóng cửa ngồi trong phòng để chế tạo pháo nổ từ tinh diêm mà gia đình không hay biết.

Một lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu lớn với vết bỏng nặng ở vùng mặt.

Ngay sau đó, em S. được đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Thị Nho, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, em S. bị bỏng phần mặt độ 1,2 và bỏng giác mạc, kết mạc bị phù phần trong của mắt.

“Bệnh nhân đã được các y bác sĩ xử lý giác mạc để lấy những phần thuốc nổ còn lại trong mắt. Hiện, tình trạng vết thương của bệnh nhân cơ bản ổn định”, bác sĩ Nho cho biết.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ